Chủ Tịch Đoàn Giáo Khu
1. Giảng Dạy Giáo Lý, Nguyên Tắc, và Hướng Dẫn


“1. Giảng Dạy Giáo Lý, Nguyên Tắc, và Hướng Dẫn,” Các Chỉ Dẫn Lên Kế Hoạch Chung cho Nhà Hội (năm 2022)

“Giảng Dạy Giáo Lý, Nguyên Tắc, và Hướng Dẫn,” Các Chỉ Dẫn Lên Kế Hoạch Chung cho Nhà Hội

Hình Ảnh
những người nam đang ngồi trong buổi họp

1.

Giảng Dạy Giáo Lý, Nguyên Tắc, và Hướng Dẫn

Trong một buổi họp hội đồng điều phối với các vị chủ tịch giáo khu được chỉ định, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng nhắc lại hướng dẫn từ Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng. Ông ấy cũng dạy giáo lý có liên quan và tài liệu “Các Nguyên Tắc và Hướng Dẫn cho Việc Cung Cấp Các Nhà Hội.” Các nguyên tắc căn bản của sự tự lực, lo liệu cho những người khác, và sự phán xét khôn ngoan cần được thảo luận trong bối cảnh củng cố các tín hữu và cách thức sử dụng các nhà hội một cách hiệu quả hơn.

Để chuẩn bị cho buổi họp này, DTA cùng nhân viên cung cấp thông tin để giúp các vị lãnh đạo chức tư tế hiểu được tình trạng hiện tại và các đơn vị tiến triển như thế nào dựa trên sự tăng trưởng trong quá khứ.

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng có thể chọn để tổ chức thêm các buổi họp khi cần thiết để tạo ra bản kế hoạch này. Các buổi họp này là cơ hội tốt để hội ý cùng nhau về các hành động cần thiết nhằm tạo ra và triển khai một kế hoạch hiệu quả.

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng cũng giảng dạy giáo lý, nguyên tắc, và hướng dẫn tới các vị chủ tịch giáo khu, là những người không tham gia vào việc lên kế hoạch chung. Các nguyên tắc lên kế hoạch chung vẫn được áp dụng khi cân nhắc các nhu cầu nhà hội trong các giáo khu này.