Các Sách Hướng Dẫn và Các Chức Vụ Kêu Gọi
13. Trường Chủ Nhật


“13. Trường Chủ Nhật,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Năm 2020).

“13. Trường Chủ Nhật,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát.

Hình Ảnh
lớp giáo lý

13.

Trường Chủ Nhật

13.1

Mục Đích

Trường Chủ Nhật giúp thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao. Trường Chủ Nhật làm việc này bằng cách giúp con cái của Thượng Đế học hỏi và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Các vị lãnh đạo, giảng viên và các lớp học của Trường Chủ Nhật:

  • Củng cố đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách giảng dạy “giáo lý của vương quốc” (Giáo Lý và Giao Ước 88:77).

  • Giúp đỡ cách học tập và giảng dạy phúc âm đặt trọng tâm ở nhà và được Giáo Hội hỗ trợ.

  • Giúp các tín hữu giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi.

13.2

Giới Lãnh Đạo Trường Chủ Nhật Tiểu Giáo Khu

13.2.1

Giám Trợ Đoàn

Giám trợ đoàn giám sát Trường Chủ Nhật. Vị giám trợ thường chỉ định một trong hai cố vấn của ông làm tròn trách nhiệm này theo sự hướng dẫn của ông.

Vị cố vấn được chỉ định này thường xuyên họp với chủ tịch Trường Chủ Nhật. Họ bàn thảo về các nhu cầu của Trường Chủ Nhật, cách thực hiện mục đích của nó và các trách nhiệm được mô tả trong mục 13.2.2.2.

13.2.2

Chủ Tịch Trường Chủ Nhật

13.2.2.1

Kêu Gọi một Chủ Tịch Trường Chủ Nhật

Vị giám trợ kêu gọi và phong nhiệm một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc với tư cách là chủ tịch Trường Chủ Nhật của tiểu giáo khu. Họ thảo luận xem các cố vấn có nên được kêu gọi hay không. Nếu cần có các cố vấn, và nếu có đủ người nam để phục vụ trong những chức vụ này, thì chủ tịch Trường Chủ Nhật có thể đề cử một hoặc hai cố vấn. Nếu giám trợ đoàn chấp thuận, một thành viên của giám trợ đoàn sẽ kêu gọi họ.

Một thành viên trong giám trợ đoàn đọc tên của các thành viên trong chủ tịch đoàn Trường Chủ Nhật trong lễ Tiệc Thánh để được các tín hữu trong tiểu giáo khu biểu quyết tán trợ. Một thành viên của giám trợ đoàn cũng phong nhiệm họ.

Trong một tiểu giáo khu lớn, giám trợ đoàn có thể kêu gọi và phong nhiệm một người với tư cách là thư ký Trường Chủ Nhật. Chủ tịch Trường Chủ Nhật có thể đề cử người nào sẽ được kêu gọi. Người thư ký có thể giúp chủ tịch đoàn theo dõi những chỉ định hoặc số người tham dự, nếu muốn.

13.2.2.2

Các trách nhiệm

Chủ tịch Trường Chủ Nhật có các trách nhiệm sau đây. Nếu anh ấy có hai cố vấn, thì họ sẽ trợ giúp anh ấy.

  • Phục vụ trong hội đồng tiểu giáo khu. Anh ấy phục vụ với tư cách là (1) ủy viên của hội đồng là người giúp giải quyết các nhu cầu trong tiểu giáo khu và tìm ra những giải pháp và (2) người đại diện của Trường Chủ Nhật (xin xem đoạn 29.2.5).

  • Giám sát các nỗ lực để cải thiện cách học tập và giảng dạy phúc âm ở nhà và ở nhà thờ.

  • Tổ chức các lớp học trong Trường Chủ Nhật, với sự chấp thuận của giám trợ đoàn (xin xem phần 13.3). Đề cử cho giám trợ đoàn các thành viên thành niên để phục vụ với tư cách là giảng viên Trường Chủ Nhật.

  • Hỗ trợ, khuyến khích và chỉ dẫn các giảng viên Trường Chủ Nhật. Giúp họ trở thành những giảng viên phúc âm hiệu quả hơn bằng cách tuân theo các nguyên tắc trong thánh thư và Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Khuyến khích họ nghiên cứu Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi.

  • Hướng dẫn các buổi họp hội đồng giảng viên như được vị giám trợ chỉ dẫn (xin xem Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, 3).

  • Khuyến khích giảng viên tìm đến các tín hữu không tham gia lớp học.

13.2.3

Giảng Viên Trường Chủ Nhật

Chủ tịch Trường Chủ Nhật có thể đề cử các tín hữu phục vụ với tư cách là giảng viên Trường Chủ Nhật. Nếu giám trợ đoàn chấp thuận, một thành viên trong giám trợ đoàn kêu gọi họ, đọc tên của họ trong buổi lễ Tiệc Thánh để các tín hữu trong tiểu giáo khu tán trợ, và phong nhiệm cho họ.

Các giảng viên Trường Chủ Nhật tìm hiểu làm quen với các học viên kể cả những người không tham gia lớp học. Các giảng viên hỗ trợ các tín hữu trong các nỗ lực của họ để học và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Để chuẩn bị giảng dạy, các giảng viên Trường Chủ Nhật sử dụng thánh thư, tài liệu, Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành cho Cá Nhân và Gia Đình,Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành cho Trường Chủ Nhật. Họ tuân theo các nguyên tắc trong Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗichương 17 của sách hướng dẫn này.

Giảng viên Trường Chủ Nhật tham dự các buổi họp hội đồng giảng viên hằng quý (xin xem phần 17.4).

13.3

Các Lớp Học Trường Chủ Nhật

Các lớp học Trường Chủ Nhật được tổ chức vào các ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng. Các lớp học này dài 50 phút.

Với sự chấp thuận của giám trợ đoàn, chủ tịch Trường Chủ Nhật tổ chức các lớp học dành cho những người lớn và giới trẻ. Nếu anh ấy có hai cố vấn, thì họ sẽ trợ giúp anh ấy.

Số lượng lớp học tùy thuộc vào (1) có bao nhiêu tín hữu trong tiểu giáo khu và (2) số lượng và kích thước của phòng học có sẵn. Thông thường, các lớp học nhỏ hơn sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho nhiều người tích cực tham gia và học tập. Hội đồng tiểu giáo khu có thể giúp chủ tịch Trường Chủ Nhật quyết định sẽ tổ chức bao nhiêu lớp Trường Chủ Nhật.

Các thiếu niên và thiếu nữ thường bắt đầu tham dự lớp học Trường Chủ Nhật dành cho giới trẻ vào đầu năm mà các em lên 12 tuổi. Các em có thể bắt đầu tham dự một lớp học dành cho người thành niên khi các em lên 18 tuổi.

Chủ tịch Trường Chủ Nhật tổ chức càng nhiều lớp học cho giới trẻ càng tốt nếu cần. Giới trẻ nên được chỉ định vào các lớp học theo độ tuổi của họ. Nếu có ít giới trẻ trong một nhóm tuổi, họ có thể được gộp chung vào một lớp học có cùng độ tuổi. Họ tiếp tục học trong lớp đó cho đến tháng Một năm sau.

Cần có sự hiện diện của ít nhất hai người thành niên có trách nhiệm trong mỗi lớp học của giới trẻ. Hai người thành niên này có thể là hai người nam, hai người nữ, hoặc một cặp vợ chồng. Để đáp ứng điều kiện này, các lớp học có thể cần được gộp lại.

Tất cả những người thành niên làm việc với giới trẻ cần phải hoàn tất phần huấn luyện bảo vệ trẻ em và giới trẻ trong vòng một tháng sau khi được tán trợ (ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org). Họ thực hiện lại phần huấn luyện này mỗi ba năm sau đó.

Hình Ảnh
lớp Trường Chủ Nhật dành cho Giới Trẻ

13.3.1

Các Chi Nhánh Nhỏ

Trong một chi nhánh nhỏ, chủ tịch Trường Chủ Nhật có thể là người lãnh đạo và giảng viên duy nhất trong Trường Chủ Nhật. Người này giảng dạy một lớp học của Trường Chủ Nhật cho tất cả giới trẻ và người thành niên trong chi nhánh.

13.3.2

Các Lớp Học của Trường Chủ Nhật cho Các Nhóm Cụ Thể

Nếu cần, chủ tịch Trường Chủ Nhật có thể tổ chức các lớp học của Trường Chủ Nhật cho các nhóm cụ thể. Chương trình giảng dạy cho các lớp học này là Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật.

Các nhóm mà có thể được lợi ích từ lớp học của Trường Chủ Nhật của riêng họ gồm có:

  • Những người thành niên trẻ tuổi độc thân.

  • Các tín hữu không nói ngôn ngữ chính của tiểu giáo khu.

  • Các tín hữu mới, các tín hữu tích cực trở lại và những người đang tìm hiểu về Giáo Hội.

  • Các nhóm khác như được vị giám trợ ghi nhận.

13.4

Cải Thiện Cách Học Tập và Giảng Dạy trong Tiểu Giáo Khu

Các vị lãnh đạo tiểu giáo khu chịu trách nhiệm về cách học tập và giảng dạy trong các tổ chức của họ. Điều này gồm có việc huấn luyện các vị lãnh đạo mới được kêu gọi (xin xem Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, trang 38). Họ có thể yêu cầu chủ tịch Trường Chủ Nhật của tiểu giáo khu giúp đỡ nếu cần.

Các buổi họp hội đồng giảng viên được tổ chức hằng quý trong thời gian 50 phút của lớp học ngày Chủ Nhật (xin xem 17.4). Mục đích của các buổi họp này là nhằm giúp cải thiện cách học tập và giảng dạy. Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi là tài liệu chính cho các buổi họp này.

Hội đồng tiểu giáo khu giám sát và hoạch định lịch trình họp của các buổi họp hội đồng giảng viên. Chủ tịch Trường Chủ Nhật thường hướng dẫn các buổi họp này. Tuy nhiên, giám trợ đoàn có thể yêu cầu một tín hữu khác hướng dẫn các buổi họp này.

Để biết thêm thông tin, xin xem Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, trang 3, hoặc trang mạng teaching.ChurchofJesusChrist.org.

13.5

Cải Thiện Cách Học Tập và Giảng Dạy trong Nhà

Cha mẹ có trách nhiệm giảng dạy phúc âm cho con cái của họ. Họ có thể yêu cầu chủ tịch Trường Chủ Nhật giúp họ cải thiện với tư cách là giảng viên.

Hội đồng tiểu giáo khu có thể tổ chức các buổi họp hội đồng giảng viên cho cha mẹ để giúp họ cải thiện cách giảng dạy phúc âm ở nhà. Giống như các buổi họp hội đồng giảng viên khác, những buổi họp này được tổ chức trong thời gian 50 phút của lớp học vào ngày Chủ Nhật. Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi là tài liệu chính cho các buổi họp này.

Hình Ảnh
lớp Trường Chủ Nhật dành cho người thành niên

13.6

Các Vị Lãnh Đạo Trường Chủ Nhật Giáo Khu

Chủ tịch giáo khu chỉ định một trong hai cố vấn của ông giám sát Trường Chủ Nhật trong giáo khu. Ông cũng kêu gọi và phong nhiệm một ủy viên hội đồng thượng phẩm làm chủ tịch Trường Chủ Nhật giáo khu.

Các trách nhiệm của chủ tịch Trường Chủ Nhật giáo khu được mô tả trong các đoạn 6.7.1 và đoạn 6.7.3. Nếu các cố vấn được kêu gọi thì họ sẽ trợ giúp ông.

13.7

Những Chỉ Dẫn Bổ Sung

13.7.1

Các Tín Hữu Bị Khuyết Tật

Giảng viên Trường Chủ Nhật chăm sóc đặc biệt cho các học viên bị khuyết tật. Để biết thông tin về việc giảng dạy các tín hữu bị khuyết tật, xin xem trang mạng disability.ChurchofJesusChrist.org; cũng xin xem đoạn 38.8.27 trong sách hướng dẫn này.

13.7.2

Phòng Tài Liệu và Văn Phòng Phẩm

Một số nhà hội có phòng tài liệu và văn phòng phẩm (thư viện) để giúp các tín hữu học tập và giảng dạy phúc âm. Chủ tịch Trường Chủ Nhật của tiểu giáo khu giám sát phòng tài liệu và văn phòng phẩm. Các tiểu giáo khu nào dùng chung một nhà hội thì cũng dùng chung phòng tài liệu và văn phòng phẩm. Các lớp giáo lý và viện giáo lý cùng các trung tâm lịch sử gia đình dùng chung phòng tài liệu và văn phòng phẩm với các tiểu giáo khu.

Trong các nhà hội mà có phòng tài liệu và văn phòng phẩm, giám trợ đoàn kêu gọi một chuyên viên cho phòng tài liệu và văn phòng phẩm. Chủ tịch Trường Chủ Nhật có thể đề nghị kêu gọi một người nào đó. Hoặc giám trợ đoàn có thể yêu cầu một thành viên của chủ tịch đoàn Trường Chủ Nhật làm chuyên viên. Người này:

  • Tổ chức và trông nom các tài liệu và văn phòng phẩm.

  • Giúp các vị lãnh đạo, giảng viên và các tín hữu khác có được và sử dụng các tài liệu và văn phòng phẩm này.

Chủ tịch Trường Chủ Nhật hội ý với chuyên viên phòng tài liệu và văn phòng phẩm để quyết định xem có cần ngân sách hằng năm cho phòng tài liệu và văn phòng phẩm hay không. Sau đó, ông đưa ra đề nghị này với giám trợ đoàn.

Chuyên viên phòng tài liệu và văn phòng phẩm nên tham dự lễ Tiệc Thánh mỗi tuần và các buổi họp khác đều đặn vào ngày Chủ Nhật. Nếu cần, giám trợ đoàn có thể kêu gọi một người phụ tá cho người chuyên viên.

Để biết thêm thông tin, xin xem “Resource Centers (Các Trung Tâm Tài Liệu)” trên trang mạng ChurchofJesusChrist.org.