Các Sách Hướng Dẫn và Các Chức Vụ Kêu Gọi
17. Giảng Dạy Phúc Âm


“17. Giảng Dạy Phúc Âm,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Năm 2020).

“17. Giảng Dạy Phúc Âm,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát.

Hình Ảnh
người mẹ đang dạy dỗ con trai của mình

17.

Giảng Dạy Phúc Âm

Chúng ta giảng dạy phúc âm để giúp mọi người củng cố đức tin của họ nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta tìm cách giúp mọi người trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn, nhận được quyền năng của Ngài trong cuộc sống của họ, và cuối cùng đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Khi được giảng dạy và tiếp nhận bằng Thánh Linh, thì lời của Thượng Đế có quyền năng thay đổi tâm hồn và soi dẫn sự cải đạo. Lời này có một “ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí dân chúng hơn … bất cứ điều gì khác” (An Ma 31:5).

17.1

Các Nguyên Tắc của Cách Giảng Dạy Giống như Đấng Ky Tô

Khi giảng dạy phúc âm, các bậc cha mẹ, các giảng viên và các vị lãnh đạo noi theo gương của Chúa Giê Su Ky Tô, là Đức Thầy Lỗi Lạc. Việc giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi là một sự tin cậy và trách nhiệm thiêng liêng.

Các vị lãnh đạo chia sẻ các nguyên tắc giảng dạy giống như Đấng Ky Tô sau đây với giảng viên trong các tổ chức của họ. Những nguyên tắc này được giải thích chi tiết hơn trong Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi.

17.1.1

Yêu Mến Những Người mà Anh Chị Em Giảng Dạy

Mọi điều Đấng Cứu Rỗi làm đều là sự biểu lộ tình yêu thương của Ngài (xin xem 2 Nê Phi 26:24). Các vị lãnh đạo và giảng viên noi theo gương của Ngài bằng cách bày tỏ tình yêu thương đối với những người họ giảng dạy. Họ cầu nguyện cho đích danh những người họ giảng dạy, tìm cách kết nối và hiểu họ, cùng tập trung vào các nhu cầu cá nhân. Họ tìm đến các học viên trong lớp hoặc nhóm túc số của họ là những người mà không tham dự.

17.1.2

Giảng Dạy bằng Thánh Linh

Giảng viên cần phải giảng dạy bằng Thánh Linh để truyền cảm hứng cho mọi người có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Giảng viên tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh khi họ chuẩn bị và giảng dạy, và họ cố gắng sống xứng đáng với ảnh hưởng của Ngài mỗi ngày.

17.1.3

Giảng Dạy Giáo Lý

Đấng Cứu Rỗi giảng dạy giáo lý của Đức Chúa Cha. Noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, giảng viên tập trung vào các lẽ thật cứu rỗi và thiết yếu của phúc âm. Họ giảng dạy bằng cách sử dụng thánh thư, những lời dạy của các vị tiên tri ngày sau và các tài liệu trong chương trình giảng dạy đã được chấp thuận. Giảng viên hướng dẫn những buổi thảo luận đầy cảm hứng và bảo đảm rằng cách giảng dạy của họ là có tính cách gây dựng và đúng đắn về mặt giáo lý. Các tài liệu đã được chấp thuận đều được liệt kê trong tài liệu hiện hành Những Chỉ Dẫn cho Chương Trình Giảng Dạy trên trang mạng ChurchofJesusChrist.org.

17.1.4

Mời Học Tập Siêng Năng

Giảng viên khuyến khích các tín hữu có trách nhiệm với việc học tập của họ. Giảng viên hỗ trợ các tín hữu trong nỗ lực học phúc âm riêng cá nhân và chung với gia đình của họ. Giảng viên mời các tín hữu chia sẻ những gì họ đang học và làm theo. Đức tin của một người tăng trưởng khi người đó tích cực tham gia vào việc học tập phúc âm và áp dụng các nguyên tắc phúc âm trong cuộc sống hằng ngày.

17.2

Việc Học Tập và Giảng Dạy Phúc Âm Được Tập Trung ở Nhà

Để trở nên được cải đạo theo Chúa Giê Su Ky Tô, mỗi tín hữu của Giáo Hội có trách nhiệm tự mình học phúc âm. Ngoài ra, cha mẹ còn có trách nhiệm dạy phúc âm cho con cái mình. Việc học tập và giảng dạy phúc âm nên được tập trung ở nhà. Các vị lãnh đạo và giảng viên của Giáo Hội khuyến khích và hỗ trợ việc học tập và giảng dạy phúc âm được tập trung ở nhà.

Các vị lãnh đạo và giảng viên khuyến khích các tín hữu nên tìm kiếm nguồn soi dẫn riêng của họ về cách học tập và giảng dạy phúc âm. Nguồn tài liệu chính của họ cần phải là thánh thư và các sứ điệp tại đại hội trung ương. Các nguồn tài liệu hỗ trợ có thể gồm có Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đìnhcác tạp chí Giáo Hội.

17.3

Trách Nhiệm của Các Vị Lãnh Đạo

Các vị lãnh đạo chịu trách nhiệm về cách giảng dạy và học tập trong các tổ chức của họ. Một số cách thức họ làm tròn trách nhiệm này được mô tả dưới đây.

  • Hãy nêu gương bằng cách học tập và giảng dạy phúc âm theo cách của Đấng Cứu Rỗi.

  • Bảo đảm rằng cách giảng dạy trong các tổ chức của họ phải xây đắp đức tin và đúng về mặt giáo lý.

  • Nếu các vị lãnh đạo là các thành viên trong hội đồng tiểu giáo khu thì hãy thảo luận với các thành viên khác trong hội đồng về cách cải thiện việc học tập và giảng dạy phúc âm trong tiểu giáo khu. Vị giám trợ có thể mời chủ tịch Trường Chủ Nhật hướng dẫn các buổi thảo luận này.

  • Nếu cần, hãy đề cử tên cho giám trợ đoàn của các tín hữu tiểu giáo khu để kêu gọi với tư cách là giảng viên trong các tổ chức của họ, bằng việc tuân theo các hướng dẫn trong phần 30.1.

  • Họp với các giảng viên mới vừa được kêu gọi và giúp họ chuẩn bị cho chức vụ kêu gọi của họ (xin xem Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, chương 38).

  • Liên tục hỗ trợ giảng viên trong tổ chức của họ. Thường xuyên nói chuyện với giảng viên về những nỗ lực của họ trong việc xây đắp đức tin nơi những người mà họ giảng dạy. Nếu cần, hãy yêu cầu chủ tịch Trường Chủ Nhật giúp đỡ.

17.4

Các Buổi Họp Hội Đồng Giảng Viên

Trong các buổi họp hội đồng giảng viên, các giảng viên cùng hội ý với nhau về các nguyên tắc giảng dạy giống như Đấng Ky Tô. Họ cũng hội ý về cách cải thiện việc học tập và giảng dạy phúc âm. Họ sử dụng Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi để làm tài liệu giảng dạy.

Các buổi họp hội đồng giảng viên được tổ chức hằng quý trong thời gian 50 phút của lớp học vào ngày Chủ Nhật.

  • Các buổi họp dành cho giảng viên chức tư tế, Hội Phụ Nữ, và Hội Thiếu Nữ có thể được tổ chức vào ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất hoặc thứ ba của tháng.

  • Các buổi họp dành cho giảng viên Trường Chủ Nhật có thể được tổ chức vào ngày Chủ Nhật tuần thứ hai hoặc tuần thứ tư của tháng.

Chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi hội ý với một thành viên trong giám trợ đoàn để quyết định cách củng cố việc giảng dạy trong Hội Thiếu Nhi. Chủ tịch Trường Chủ Nhật có thể giúp đỡ nếu cần. Một số lựa chọn được liệt kê dưới đây:

  • Giảng viên Hội Thiếu Nhi có thể tham dự các buổi họp hội đồng giảng viên cùng với giảng viên từ các tổ chức khác.

  • Các buổi họp hội đồng giảng viên riêng rẽ có thể được tổ chức cho giảng viên Hội Thiếu Nhi. Những buổi họp này có thể được tổ chức trong thời gian giờ ca hát trong 20 phút của Hội Thiếu Nhi. Thay vào đó, những buổi họp này có thể được tổ chức trước hoặc sau các buổi họp thông thường vào ngày Chủ Nhật hoặc vào một ngày khác trong tuần.

  • Các thành viên của chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nhi có thể đến thăm các lớp học trong Hội Thiếu Nhi và sau đó hội ý với giảng viên cách giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi.

Hội đồng tiểu giáo khu có thể tổ chức các buổi họp hội đồng giảng viên cho cha mẹ để giúp họ cải thiện cách giảng dạy phúc âm ở nhà. Giống như các buổi họp hội đồng giảng viên khác, những buổi họp này được tổ chức trong thời gian 50 phút của lớp học vào ngày Chủ Nhật.

Hội đồng tiểu giáo khu giám sát và hoạch định lịch trình họp của các buổi họp hội đồng giảng viên. Chủ tịch Trường Chủ Nhật thường hướng dẫn các buổi họp này. Tuy nhiên, giám trợ đoàn có thể yêu cầu một tín hữu khác hướng dẫn các buổi họp này.

Để biết thêm thông tin, xin xem Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, trang 3, hoặc trang mạng teaching.ChurchofJesusChrist.org.