2019
Những Người Con Gái Yêu Dấu
Tháng Mười Một năm 2019


Những Người Con Gái Yêu Dấu

Trọng tâm của mọi điều chúng tôi làm trong Hội Thiếu Nữ là ước muốn rằng chúng tôi có thể giúp các em có được đức tin không thể bị lay chuyển nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Các chị em thân mến của tôi, thật là một niềm vui được nhóm họp cùng với các chị em! Chúng ta đang chứng kiến sự mặc khải trút xuống dồi dào và điều ấy vừa mở rộng tâm hồn vừa đầy phấn khởi.

Để bắt đầu, tôi muốn giới thiệu với các em một vài người bạn; họ là những thiếu nữ có tài năng, phong tục, cùng hoàn cảnh cá nhân và gia đình đặc biệt. Mỗi người họ, như tất cả các em, đều đã ảnh hưởng đến tôi.

Hình Ảnh
Bella

Đầu tiên, đây là Bella. Em vững vàng với tư cách là thiếu nữ duy nhất trong chi nhánh của mình ở Iceland.

Hình Ảnh
Josephine

Đây là Josephine, một thiếu nữ tận tụy đến từ Châu Phi và em đã tái cam kết sẽ học tập Sách Mặc Môn mỗi ngày. Em đang khám phá quyền năng và những phước lành đến từ hành động đơn giản, trung tín này.

Hình Ảnh
Ashtyn

Và cuối cùng, đây là người bạn tốt của tôi, Ashtyn, một thiếu nữ phi thường đã qua đời sau sáu năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Chứng ngôn mạnh mẽ của em về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô vẫn còn vang vọng trong tim tôi.

Tất cả các em đều là những thiếu nữ phi thường. Các em đều đặc biệt, mỗi người với những ân tứ và kinh nghiệm riêng nhưng đều giống nhau theo một cách thức vĩnh cửu và vô cùng quan trọng.

Các em quả thật là các con gái linh hồn của Cha Mẹ Thiên Thượng, và không có điều gì có thể phân rẽ các em khỏi tình yêu thương của Cha Mẹ và của Đấng Cứu Rỗi.1 Khi tiến đến gần Ngài hơn, ngay cả với những bước tiến nhỏ bé nhất, các em sẽ khám phá thấy sự bình an lâu dài mà đến với tâm hồn các em với tư cách là những môn đồ trung tín của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Vị tiên tri thân yêu và yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, đã yêu cầu tôi chia sẻ một số thay đổi đầy soi dẫn mà sẽ giúp các em “phát triển tiềm năng cá nhân thiêng liêng của các em”2 và gia tăng ảnh hưởng ngay chính của các em. Tôi sẽ thảo luận bốn khía cạnh của sự điều chỉnh này trong buổi tối hôm nay.

Chủ Đề của Hội Thiếu Nữ

Thứ nhất, trọng tâm của mọi điều chúng tôi làm trong Hội Thiếu Nữ là ước muốn rằng chúng tôi có thể giúp các em có được đức tin không thể bị lay chuyển nơi Chúa Giê Su Ky Tô3 và một sự hiểu biết chắc chắn về thiên tính của các em với tư cách là các con gái của Thượng Đế.

Trong buổi tối hôm nay, tôi xin loan báo một sự sửa đổi trong chủ đề của Hội Thiếu Nữ. Tôi cầu nguyện các em sẽ cảm nhận được Đức Thánh Linh làm chứng về tính chân thật của những lời này trong khi tôi đọc chủ đề mới:

Tôi là một người con gái yêu dấu của Cha Mẹ Thiên Thượng4 với thiên tính và số mệnh vĩnh cửu.5

Là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô,6 tôi cố gắng để trở nên giống như Ngài.7 Tôi tìm kiếm và hành động theo sự mặc khải cá nhân8 và phục sự người khác trong thánh danh của Ngài.9

Tôi sẽ đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu.10

Khi tôi cố gắng hội đủ điều kiện cho sự tôn cao,11 tôi trân trọng ân tứ về sự hối cải12 và cố gắng cải thiện mỗi ngày.13 Với đức tin,14 tôi sẽ củng cố nhà cửa và gia đình mình,15 lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng,16 và tiếp nhận các giáo lễ17 và phước lành của đền thờ thánh.18

Xin hãy để ý sự thay đổi từ “chúng tôi” thành “tôi.” Các lẽ thật này áp dụng cho từng cá nhân các em. Các em những người con gái yêu dấu của Cha Thiên Thượng. Các em những môn đồ đã lập giao ước của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi mời gọi các em hãy học tập và suy ngẫm những lời này. Tôi biết rằng khi các em học tập và suy ngẫm thì các em sẽ có được chứng ngôn về lẽ chân thật của những lời này. Việc hiểu được các lẽ thật này sẽ thay đổi cách các em đối mặt với thử thách. Việc biết được danh tính và mục đích của mình sẽ giúp các em hòa hợp ý muốn của mình theo ý muốn của Đấng Cứu Rỗi.

Các em sẽ có được sự bình an và hướng dẫn khi noi theo Chúa Giê Su Ky Tô.

Các Lớp Học Hội Thiếu Nữ

Khía cạnh thứ hai của sự thay đổi ảnh hưởng đến các lớp học Hội Thiếu Nữ. Anh Cả Neal A. Maxwell đã nói: “Quá thường tình, cái người ta cần đến nhiều nhất là được che chở khỏi bão táp của cuộc đời trong chốn trú ẩn mà họ cảm thấy thuộc về.”19 Các lớp học của chúng ta cần phải là những nơi ẩn náu khỏi bão táp, những chốn an toàn của tình yêu thương và sự thuộc về. Trong nỗ lực để xây dựng tình đoàn kết khăng khít hơn, củng cố tình bạn, và gia tăng cảm giác được thuộc về trong Hội Thiếu Nữ, chúng tôi đã đưa ra một số điều chỉnh về cơ cấu các lớp học.

Trong suốt hơn 100 năm, các em thiếu nữ được chia ra làm ba lớp học. Bắt đầu ngay lập tức, chúng tôi mời các vị lãnh đạo Hội Thiếu Nữ và các vị giám trợ hãy thành tâm xem xét nhu cầu của mỗi thiếu nữ và tổ chức các em độ tuổi tùy theo tình hình cụ thể của tiểu giáo khu. Đây là một số ví dụ về việc này có thể xảy ra như thế nào.

  • Nếu có ít thiếu nữ, anh chị em có thể tổ chức một lớp học Hội Thiếu Nữ với tất cả mọi người cùng nhóm họp với nhau.

  • Có lẽ, anh chị em có một nhóm đông các thiếu nữ 12 tuổi và một nhóm nhỏ các thiếu nữ lớn tuổi hơn. Anh chị em có thể quyết định tổ chức hai lớp học: Lớp Thiếu Nữ 12 Tuổi và Lớp Thiếu Nữ 13–18 Tuổi.

  • Hoặc, nếu anh chị em có một tiểu giáo khu lớn với 60 thiếu nữ tham dự thì anh chị em có thể tổ chức sáu lớp học, mỗi lớp cho một độ tuổi, theo từng năm.

Bất kể các lớp học được tổ chức như thế nào thì, thưa các em thiếu nữ, chính các em đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình đoàn kết. Hãy là ánh sáng cho những người ở xung quanh các em. Hãy là nguồn yêu thương và chăm sóc mà các em hy vọng nhận được từ người khác. Với lời cầu nguyện trong lòng, các em hãy tiếp tục cho thấy sự ân cần và làm ảnh hưởng tốt đó. Khi làm như vậy, cuộc sống của các em sẽ dẫy đầy sự ân cần. Các em sẽ có cảm nghĩ tốt đẹp hơn về người khác và sẽ bắt đầu thấy được sự ân cần của họ dành cho mình.

Tên Các Lớp Học Hội Thiếu Nữ

Thứ ba, với sự tổ chức các lớp học mới này, tất cả các lớp học sẽ được gọi bằng tên thống nhất là “Lớp Thiếu Nữ.”20 Chúng ta sẽ không còn sử dụng các tên “Lớp Beehive,” “Lớp Mia Maid,” và “Lớp Laurel” nữa.

Củng Cố Các Chủ Tịch Đoàn Lớp Học

Khía cạnh cuối cùng tôi muốn đề cập đến là tầm quan trọng của các chủ tịch đoàn lớp học. Bất kể các lớp học Hội Thiếu Nữ được tổ chức như thế nào thì mỗi lớp học nên có một chủ tịch đoàn lớp học!21 Các thiếu nữ được kêu gọi để lãnh đạo trong thời niên thiếu của các em là mẫu mực thiêng liêng.

Vai trò cùng mục đích của các chủ tịch đoàn lớp học đã được củng cố và vạch ra rõ ràng hơn. Công việc cứu rỗi là một trong các trách nhiệm thiêng liêng này, đặc biệt là trong các khía cạnh về việc phục sự, công việc truyền giáo, mang người khác trở lại sinh hoạt trong Giáo Hội, và công việc đền thờ và lịch sử gia đình.22 Vâng, đây là cách chúng ta quy tụ Y Sơ Ra Ên23—một công việc vinh quang dành cho tất cả các thiếu nữ với tư cách là thành viên trong đạo quân trẻ tuổi của Chúa.

Như các chị em đã biết, ở mọi cấp của Giáo Hội, Chúa kêu gọi các chủ tịch đoàn để dẫn dắt dân Ngài. Thưa các em thiếu nữ, việc làm thành viên của một chủ tịch đoàn lớp học có thể là cơ hội đầu tiên của các em để tham gia vào mẫu mực lãnh đạo đầy soi dẫn này. Thưa các vị lãnh đạo trưởng thành, hãy đặt ưu tiên cho việc kêu gọi các chủ tịch đoàn lớp học và rồi dẫn dắt sát cánh cùng với các em, huấn luyện và hướng dẫn các em để các em có thể thành công.24 Bất kể một chủ tịch đoàn lớp học có mức độ kinh nghiệm lãnh đạo nào, thì hãy bắt đầu ở chừng mực đó và giúp các em phát triển kỹ năng và sự tin tưởng mà sẽ ban phước cho các em với tư cách là những người lãnh đạo. Hãy ở gần bên nhưng đừng thay cho các em. Thánh Linh sẽ hướng dẫn các chị em khi các chị em hướng dẫn các em đó.

Hình Ảnh
Chloe

Để minh họa vai trò quan trọng của các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo với tư cách là những người cố vấn, xin cho phép tôi kể một câu chuyện. Chloe được kêu gọi để phục vụ với tư cách là chủ tịch lớp học. Người lãnh đạo chức tư tế thông thái của em đã khuyến khích em tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa trong việc đề cử những người sẽ đảm trách các chức vụ trong chủ tịch đoàn của em. Chloe đã cầu nguyện và nhận được sự soi dẫn để đề nghị các cố vấn của em khá nhanh. Khi em tiếp tục suy ngẫm và cầu nguyện về người thư ký, Thánh Linh liên tục hướng em chú ý vào một thiếu nữ mà đã khiến em ngạc nhiên—bạn ấy ít khi đến nhà thờ hoặc các sinh hoạt.

Cảm thấy không chắc chắn lắm về sự thúc giục đó, Chloe đã nói chuyện với mẹ và mẹ em đã giải thích rằng một trong những cách chúng ta có thể nhận được sự mặc khải là qua những ý nghĩ luôn luôn hiện đến. Với sự tin tưởng được tái khẳng định, Chloe cảm thấy em có thể đề cử thiếu nữ này. Vị giám trợ đưa ra sự kêu gọi, và thiếu nữ đó đã chấp nhận. Sau khi được phong nhiệm, người thư ký dễ thương này đã nói: “Em chưa bao giờ cảm thấy mình có chỗ đứng hay được cần đến ở bất cứ đâu. Em cảm thấy mình không hòa nhập được. Nhưng với sự kêu gọi này, em cảm thấy như thể Cha Thiên Thượng có một mục đích và một vị trí cho em.” Khi cùng mẹ rời khỏi buổi họp, Chloe đã quay sang nhìn mẹ và nói với đôi mắt đẫm lệ: “Sự mặc khải là có thật! Sự mặc khải thật sự đã đến!”

Thưa các chủ tịch đoàn lớp học, các em đã được Thượng Đế kêu gọi và tin cậy để dẫn dắt một nhóm các con gái của Ngài. “Chúa biết [các em]. … Ngài đã chọn [các em].”25 Các em đã được phong nhiệm bởi một người nắm giữ thẩm quyền chức tư tế; điều này có nghĩa là khi các em thực hiện các bổn phận trong chức vụ kêu gọi của mình thì các em đang thực hành thẩm quyền chức tư tế. Các em có một công việc quan trọng để làm. Hãy nhạy bén và hành động theo những sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Khi đó, các em sẽ có thể phục vụ với sự tin tưởng, bởi vì các em không phục vụ một mình!

Thưa các chủ tịch lớp học, chúng tôi cần sự khôn ngoan, tiếng nói, và năng lực của các em trong hội đồng giới trẻ của tiểu giáo khu mà Anh Cả Quentin L. Cook đã loan báo ngày hôm nay. Các em là một phần thiết yếu trong giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của những người anh chị em của mình.26

Những sự thay đổi này trong tổ chức và giới lãnh đạo lớp học có thể bắt đầu có hiệu lực ngay khi các tiểu giáo khu và chi nhánh đã sẵn sàng nhưng chậm nhất là ngày 1 tháng Một năm 2020.

Các chị em thân mến của tôi, tôi làm chứng rằng những sự thay đổi này mà tôi đã nói đến ngày hôm nay đều là những hướng dẫn đầy soi dẫn từ Chúa. Khi chúng ta chuyên tâm thi hành những sự điều chỉnh này, cầu xin cho chúng ta đừng quên mục đích của mình: củng cố quyết tâm của bản thân để noi theo Chúa Giê Su Ky Tô và giúp những người khác đến cùng Ngài. Tôi làm chứng rằng đây là Giáo Hội của Ngài. Tôi biết ơn rằng Ngài cho phép chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong công việc thiêng liêng của Ngài.

Tôi cầu nguyện rằng cùng Thánh Linh mà đã hướng dẫn những sự điều chỉnh này sẽ hướng dẫn các chị em khi các chị em tiến bước trên con đường giao ước. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.