2012
Anh Cả Robert C. Gay
Tháng Năm năm 2012


Anh Cả Robert C. Gay

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Anh Cả Robert C. Gay

Trong những chỉ định của mình trong Giáo Hội, Anh Cả Robert Christopher Gay thường nói về sứ điệp của Chúa Giê Su Ky Tô là “một phúc âm về sự giải thoát.”

Khi ám chỉ đến mình và vợ là Lynette Nielsen Gay, Anh Cả Gay nói: “Đó là điều mà chúng tôi đã thấy và trải qua trong suốt cuộc sống của mình.” “Chúng tôi thờ phượng Thượng Đế của sự giải thoát: phần thuộc linh, thể xác, tâm thần và tình cảm. Qua Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, tất cả những gánh nặng của chúng tôi có thể được nâng lên. Qua Ngài, chúng tôi tìm ra sức mạnh, sự bình an, và ân điển cần thiết để chịu đựng những thử thách của cuộc sống và trở lại cùng Cha Thiên Thượng.”

Anh Cả Gay tìm thấy niềm thỏa mãn lớn nhất của mình từ sự phục vụ nhân đạo mà ông và Chị Gay đã được ban phước để thực hiện, ở hải ngoại lẫn cạnh nhà. Chẳng hạn, trước và sau khi phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Accra Ghana từ năm 2004 đến 2007, ông và Chị Gay đã làm việc trong những ngôi làng ở Châu Phi và ở những nơi khác để xây cất trường học và các trạm y tế cùng giúp phát triển việc học đọc, viết và các chương trình cho vay vi mô. Các tổ chức mà họ đồng sáng lập với những người cộng sự khác đã giúp nâng đỡ hằng triệu người nghèo trên khắp toàn cầu.

Sinh vào tháng Chín năm 1951 ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ, con của Ông Bill và Bà Mary Gay, ông được một người bạn chung của họ giới thiệu với người vợ tương lai của ông, và cũng là người mà họ giúp gia nhập Giáo Hội sau này. Họ kết hôn ở Đền Thờ Los Angeles California vào tháng Tư năm 1974 và có bảy người con.

Anh Cả Gay nhận bằng cử nhân từ trường University of Utah và bằng tiến sĩ từ trường Harvard University, ông cũng dạy môn kinh tế học ở đó.

Vì tham gia vào ngành công nghiệp cổ phần tư nhân trong hơn 25 năm, nên Anh Cả Gay đã làm việc ở hải ngoại để đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Vào lúc được kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, ông đang phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng trong Giáo Vùng North America Southeast. Ngoài việc phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Tây Ban Nha từ năm 1971 đến 1973, Anh Cả Gay đã phục vụ với tư cách là cố vấn cho giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, vị lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm, giảng viên lớp Giáo Lý Phúc Âm, vị lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu, và chủ tịch Hội Thiếu Niên của tiểu giáo khu.