2010
Chủ Tịch Monson Kêu Gọi Những Người Truyền Giáo, Thông Báo về Năm Đền Thờ Mới
Tháng Mười Một năm 2010


Chủ Tịch Monson Kêu Gọi Các Tín Hữu Đi Truyền Giáo, Thông Báo về Năm Đền Thờ Mới

Chủ Tịch Thomas S. Monson khai mạc Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 180 của Giáo Hội, được tổ chức vào thứ Bảy ngày 2 và Chúa Nhật ngày 3 tháng Mười năm 2010 với lời kêu gọi thêm nhiều tín hữu phục vụ truyền giáo và thông báo về năm đền thờ mới.

Chủ Tịch Monson lặp lại lời kêu gọi “mọi thiếu niên xứng đáng, có khả năng” cần phải chuẩn bị phục vụ; hoan nghênh các thiếu nữ muốn phục vụ; và cho biết Giáo Hội cần “nhiều, thêm rất nhiều các cặp vợ chồng cao niên” phục vụ.

Ông nói: “Công việc truyền giáo là một bổn phận của chức tư tế, một nghĩa vụ mà Chúa kỳ vọng nơi chúng ta là những người đã được ban cho rất nhiều.”

Chủ Tịch Monson thông báo rằng năm ngôi đền thờ mới được dự định xây cất ở Hartford, Connecticut, Hoa Kỳ; Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ; Lisbon, Bồ Đào Nha; Tijuana, Mexico; và Urdaneta, Philippines.

Các ngôi đền thờ mới thêm vào con số 23 đền thờ đã được thông báo hoặc đang xây cất. Một khi hoàn tất, 23 ngôi đền thờ mới này sẽ thêm vào tổng số đền thờ của Giáo Hội trên toàn cầu là 157.

Chủ Tịch Monson nói: “Chúng ta tiếp tục xây cất đền thờ.” “… Cầu xin cho chúng ta tiếp tục trung tín tham dự đền thờ mà đang được xây cất càng ngày càng gần các tín hữu” (“Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Lần Nữa,” LiahonaEnsign, tháng Mười Một năm 2010, 4).

Các đền thờ này sẽ là đền thờ đầu tiên của Giáo Hội ở Bồ Đào Nha, Indiana, và Connecticut. Đền Thờ Urdaneta sẽ là đền thờ thứ ba của Giáo Hội ở Philippine và Đền Thờ Tijuana sẽ là đền thờ thứ mười ba ở Mexico.

Trong sáu tháng giữa hai đại hội trung ương vào tháng Tư và tháng Mười, Giáo Hội đã làm lễ cung hiến bốn đền thờ mới: Các Đền Thờ Gila Valley Arizona, Vancouver British Columbia, Cebu City Philippine, và Kyiv Ukraine. Đền Thờ Laie Hawaii được dự định làm lễ tái cung hiến vào ngày 21 tháng Mười Một năm 2010 sau khi đã được tu sửa rất nhiều.