2010
Những chỗ sửa
Tháng Mười Một năm 2010


Những Chỗ Cần Sửa Lại từ Số Báo tháng Năm

Ở bìa bên trong của số đại hội tháng Năm năm 2010, câu thứ ba trong đoạn chú thích Harmony, Pennsylvania, do Al Rounds minh họa, đáng lẽ phải đọc là: “Nơi đây Tiên Tri Joseph đã phiên dịch hầu hết Sách Mặc Môn.”

Trong số báo tháng Mười năm 2010 của tạp chí EnsignLiahona, Các Đền Thờ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, hình Đền Thờ Washington D.C. ở các trang bốn và năm cùng hình Đền Thờ Portland Oregon trên bìa sau của quyển sách nhỏ đền thờ do Robert A. Boyd chụp.