2007
Các Tu Sĩ Shinto Chào Đón Anh Cả Eyring tại Historic Meiji Shrine ở Nhật Bản
Tháng Mười năm 2007


Các Tu Sĩ Shinto Chào Đón Anh Cả Eyring tại Historic Meiji Shrine ở Nhật Bản

Katsushi Toyama, vị tu sĩ trưởng tại Meiji Shrine nổi tiếng trong lịch sử của Tokyo, gặp Anh Cả Henry B. Eyring thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ trong lúc Anh Cả Eyring đi tham quan các khu vực của Giáo Hội ở Á Châu và quần đảo Thái Bình Dương.

Anh Cả Eyring, cùng với Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và Anh Cả David F. Evans, Chủ Tịch Giáo Vùng Bắc Á Châu, được mời đến gặp Ông Toyama để bắt nhịp cầu thông cảm và thân hữu.

Ông Toyama nói cho các quan khách biết rằng không có sách giáo lý Shinto tương tự Kinh Thánh hoặc các thánh thư khác, nhưng các tín đồ cho thấy mối quan hệ của họ với Thượng Đế bằng cách cố gắng sống trong sạch và ngay chính trong cuộc sống của họ.

Anh Cả Eyring nói rằng các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô cũng cố gắng sống trong sạch bản thân và ngay chính trong cuộc sống của họ. Ông nói: . “Vị tiên tri của chúng tôi, Gordon B. Hinckley, thường khuyên nhủ các tín hữu của giáo hội chúng tôi nên làm cho sự tin tưởng của họ thành một phần chính yếu của cuộc sống hằng ngày của họ.”

Lần đầu tiên Ông Toyama quen biết Giáo Hội khi ông được tiếp đón ở Thành Phố Salt Lake vào thập niên 1970. Mới gần đây nhất, mối quan hệ này đã được vun đắp khi các tu sĩ khác từ điện thờ đến thăm Thành Phố Salt Lake và trường Brigham Young University ở Provo, Utah. Vào năm 2005, Đại Ca Đoàn BYU–Hawaii là nhóm Ky Tô hữu đầu tiên trình diễn tại Meiji Shrine.

Buổi họp với Ông Toyama đã diễn ra trong một căn phòng nhỏ tại điện thờ mà thường được dành cho những cuộc đàm luận với các vị nguyên thủ quốc gia và các sứ thần của họ..

Hoàng Đế Meiji, mà ngôi điện thờ này mang tên ông, trị vì Nhật Bản từ năm 1867 đến năm 1912. Ông đã thăng bằng ước muốn duy trì sự độc đáo của văn hóa Nhật Bản với nỗ lực lớn để mang quốc gia của ông vào thế giới kỹ nghệ.

Phép báp têm đầu tiên ở Nhật Bản diễn ra vào năm 1902. Ngày nay có hơn 120.000 tín hữu của Giáo Hội ở Nhật Bản. Giáo Hội cũng có hai đền thờ nơi đó, một ở Tokyo và một ở Fukuoka.