Phần Giúp Đỡ Học Tập
15. Đền Thờ Nauvoo


15. Đền Thờ Nauvoo

Hình Ảnh
hình ảnh 15

Đền thờ Nauvoo Nguyên Thủy được xây cất từ đá vôi trắng xám ở địa phương. Tòa nhà có chiều dài 39 m và bề ngang 27 m. Đỉnh tháp cao 48 m khỏi mặt đất. Các tín hữu của Giáo Hội đã làm những việc hy sinh lớn lao để xây cất ngôi đền thờ xinh đẹp này, bắt đầu công việc này vào năm 1841. Một số người lao nhọc cho tòa nhà trong nhiều tháng; một số khác hy sinh tiền bạc của họ. Mặc dù chưa hoàn thành trọn vẹn, nhưng đền thờ tràn ngập với các tín hữu đến tham dự các giáo lễ trong nhiều tháng trước khi họ trốn chạy về miền Tây. Trong khi nhiều Thánh Hữu rời bỏ Nauvoo vào đầu Xuân năm 1846 vì sự đe dọa của đám khủng bố, một toán đặc biệt đã ở lại để hoàn thành ngôi đền thờ. Vào ngày 30 Tháng Tư năm 1846, Các Anh Cả Orson Hyde và Wilford Woodruff thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai và khoảng 20 người khác làm lễ cung hiến ngôi nhà này của Chúa. Ngôi đền thờ bị bỏ hoang vào tháng Chín khi các tín hữu còn lại của Giáo Hội bị đuổi ra khỏi Nauvoo; rồi các lực lượng của đám khủng bố làm ô uế kiến trúc thiêng liêng này. Bên trong đền thờ bị lửa tàn phá vào tháng Mười năm 1848. Ngôi đền thờ được xây dựng lại (hình ở đây), một sự mô phỏng trung thực của ngôi đền thờ nguyên thủy, được Chủ Tịch Gordon B. Hinckley làm lễ cung hiến vào ngày 27–30 tháng Sáu năm 2002.

Những Sự Kiện Quan Trọng: Đại hội trung ương được tổ chức trong phòng hội của đền thờ vào ngày 5 tháng Mười năm 1845. Công việc lễ thiên ân bắt đầu ngày 10 Tháng Mười Hai năm 1845, và tiếp tục cho đến ngày 7 tháng Hai năm 1846. Hơn 5.500 Thánh Hữu Ngày Sau nhận được phước lành thiên ân của họ, và nhiều lễ báp têm cho người chết và lễ gắn bó được thực hiện.