Phần Giúp Đỡ Học Tập
24. Ca Bê Na Um


24. Ca Bê Na Um

Hình Ảnh
hình ảnh 24

Ca Bê Na Um, tọa lạc ở bờ biển phía bắc của Biển Ga Li Lê, là trung tâm giáo vụ của Chúa Giê Su cho người Ga Li Lê (MTƠ 9:1–2; Mác 2:1–5). Nó là một trung tâm đánh cá và thương mại quan trọng và thành công, và là quê hương của những người Dân Ngoại cũng như những người dân Do Thái. Dân số ở thế kỷ thứ nhất có lẽ chưa bao giờ hơn 1.000 người. Ca Bê Na Um tọa lạc trên ngã tư của các con đường thương mại quan trọng, với các đất đai phì nhiêu bao quanh nó. Những người lính La Mã xây cất những căn nhà tắm và những tiện nghi dự trữ ở đây. Mặc dù có nhiều phép lạ được thực hiện ở đấy, nhưng dân chúng thường thường bác bỏ giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi. Do đó Chúa Giê Su đã rủa sả thành phố này (MTƠ 11:20, 23–24). Cuối cùng, Ca Bê Na Um đã rơi vào tình trạng đổ nát và vẫn còn không có người ở.

Những Sự Kiện Quan Trọng: Ca Bê Na Um được gọi là “thành (mình)” của Đấng Cứu Rỗi (MTƠ 9:1–2; Mác 2:1–5). Ngài làm nhiều phép lạ ở địa điểm này. Ví dụ như Ngài chữa lành nhiều người (Mác 1:32–34), kể cả tôi tớ của một thầy đội (LuCa 7:1–10), mẹ vợ của Phi E Rơ (Mác 1:21, 29–31), người đau bại mà giường của người ấy được thòng xuống qua mái nhà (Mác 2:1–12), và người teo một bàn tay (MTƠ 12:9–13). Tại đây Chúa Giê Su cũng đuổi nhiều ác linh (Mác 1:21–28, 32–34), khiến con gái của Giai Ru sống lại từ cõi chết (MTƠ 9:18–19, 23–26; Mác 5:22–24, 35–43), và thuyết giảng bài giảng về bánh của sự sống trong nhà hội ở Ca Bê Na Um (Giăng 6:24–59). Đấng Cứu Rỗi chỉ dẫn Phi E Rơ bắt một con cá ở Biển Ga Li Lê, mở miệng nó ra và thấy một đồng bạc và dùng nó trả thuế (MTƠ 17:24–27).