Thánh Thư
Những Ý Kiến cho việc Sử Dụng Ứng Dụng Thư Viện Phúc Âm


“Những Ý Kiến cho việc Sử Dụng Ứng Dụng Thư Viện Phúc Âm,” Những Ý Kiến cho việc Học Tập Thánh Thư (năm 2021)

“Những Ý Kiến cho việc Sử Dụng Ứng Dụng Thư Viện Phúc Âm,” Những Ý Kiến cho việc Học Tập Thánh Thư

Hình Ảnh
chị phụ nữ và em nhỏ đang nhìn vào máy tính bảng

Những Ý Kiến cho việc Sử Dụng Ứng Dụng Thư Viện Phúc Âm

Lắng nghe

Một trong những cách tốt nhất để học thánh thư là hãy lắng nghe các bản thu âm. Anh chị em có thể làm điều này ở nhà hoặc ở hầu hết mọi nơi. Anh chị em cũng có thể lắng nghe ở các tốc độ khác nhau và bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Nghiên Cứu theo Đề Tài

Anh chị em có thể tìm thấy những đoạn thánh thư về một đề tài nhất định bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm và sau đó xem xét các kết quả tìm kiếm thích hợp. Anh chị em cũng có thể sử dụng ấn phẩm Các Đề Tài Phúc Âm để có được các câu thánh thư chính yếu cho một đề tài nhất định.

Sắp Xếp theo Đề Tài

Anh chị em có thể sắp xếp nội dung theo đề tài bằng cách sử dụng các “Thẻ” và “Sổ Tay.” Các đề tài này có thể hữu ích khi anh chị em chuẩn bị cho một bài nói chuyện hoặc bài học.

Tô đậm

Anh chị em có thể tô đậm hoặc đánh dấu những đoạn thánh thư bằng cách chọn ra một đoạn và sau đó chọn một kiểu đánh dấu. Kiểu đánh dấu này có thể là sự kết hợp giữa các màu sắc và đường gạch dưới hoặc tô đậm.

Tạo Đường Liên Kết

Anh chị em có thể tạo đường liên kết giữa những đoạn thánh thư, sứ điệp trong đại hội trung ương, và các nội dung khác. Việc này có thể giúp anh chị em nhớ lại và nhanh chóng tra cứu những sự liên kết mà anh chị em đã ghi lại trước đó.

Tra Cứu Định Nghĩa

Anh chị em có thể dễ dàng tra cứu định nghĩa của một từ trong thánh thư bằng cách chọn từ đó và bấm chọn nút “Định nghĩa”.

Sử Dụng các Dấu Trang và Màn Hình

Anh chị em có thể nhanh chóng quay lại một số nội dung đã chọn bằng cách sử dụng dấu trang để theo dõi những chỗ và màn hình nhất định. Việc sử dụng dấu trang có thể cho phép anh chị em mở nhiều chương và nội dung khác nhau cùng một lúc.

Đặt Lịch Trình

Anh chị em có thể lập ra một kế hoạch học tập để giúp anh chị em theo dõi tiến trình học hỏi thánh thư của mình. Anh chị em cũng có thể đặt lời nhắc để giúp mình hoàn thành các mục tiêu học tập. Một lịch trình có thể giúp anh chị em dò theo lịch trình của tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta hoặc đọc Sách Mặc Môn riêng cá nhân.