Nam Giới
Ban Phước cho Người Bệnh


“Ban Phước cho Người Bệnh,” Các Giáo Lễ và Các Phước Lành của Chức Tư Tế (năm 2018).

“Ban Phước cho Người Bệnh,” Các Giáo Lễ và Các Phước Lành của Chức Tư Tế.

Ban Phước cho Người Bệnh

Hình Ảnh
những người nam ban phước cho người phụ nữ

Những Chỉ Dẫn Tổng Quát

Chỉ có những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc mới có thể ban phước cho người bệnh hoặc người đau buồn. Thường thì hai hoặc nhiều hơn hai người nắm giữ chức tư tế ban phước cho người bệnh, nhưng nếu cần thì một người có thể một mình xức dầu lẫn ấn chứng lễ xức dầu. Nếu không có dầu đã được thánh hóa, thì một phước lành vẫn có thể được ban cho bởi thẩm quyền của chức tư tế mà không có lễ xức dầu.

Một người cha nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc thường ban phước cho những người bị bệnh trong gia đình mình.

Các anh em nên ban phước cho người bệnh khi nhận được yêu cầu từ người bệnh hoặc từ những người vô cùng lo lắng để cho phước lành này sẽ tùy thuộc vào đức tin của họ (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 24:13–14; 42:43–44, 48–52). Những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đến thăm ở bệnh viện không được nài xin cơ hội để ban phước cho người bệnh.

Nếu một người yêu cầu nhiều hơn một phước lành cho cùng một căn bệnh, thì người nắm giữ chức tư tế không cần xức dầu sau khi ban phước lần đầu tiên. Thay vào đó, người ấy ban cho một phước lành bằng phép đặt tay lên đầu và bởi thẩm quyền của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

Việc ban phước cho người bệnh có hai phần: xức dầu và ấn chứng lễ xức dầu.

Xức Dầu

Lễ xức dầu được thực hiện bởi một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Người ấy:

  1. Nhỏ một giọt dầu đã được thánh hóa lên trên đầu của người thụ lễ.

  2. Đặt nhẹ tay lên trên đầu của người thụ lễ và gọi người thụ lễ bằng họ và tên đầy đủ của người ấy.

  3. Nói rõ rằng mình đang hành động bởi thẩm quyền của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

  4. Nói rõ rằng mình đang xức dầu mà đã được thánh hóa để xức dầu và ban phước cho người bệnh và người đau buồn.

  5. Kết thúc trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

Ấn Chứng Lễ Xức Dầu

Thường thì hai hoặc nhiều hơn hai người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đặt nhẹ tay lên đầu của một người. Người ấn chứng lễ xức dầu:

  1. Gọi người thụ lễ bằng họ và tên đầy đủ của người ấy.

  2. Nói rõ rằng mình đang ấn chứng lễ xức dầu bởi thẩm quyền của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

  3. Đưa ra những lời ban phước theo như Thánh Linh hướng dẫn.

  4. Kết thúc trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô.