Những Sự Kêu Gọi trong Phái Bộ Truyền Giáo
6. Hoàn Thành Công Việc Truyền Giáo của Anh Chị Em


Hình Ảnh
Chúa Giê Su đang trò chuyện với các môn đồ

6

Hoàn Thành Công Việc Truyền Giáo của Anh Chị Em

6.0

Lời Giới Thiệu

Hãy chuẩn bị bản thân từ bây giờ để tiếp tục cuộc sống của mình với tư cách là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô và là một tín hữu trung tín của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô khi trở về nhà và khi anh chị em làm tròn sứ mệnh cuộc đời mình.

6.1

Giữ Liên Lạc

Hãy tiếp tục trò chuyện với những người anh chị em đã giảng dạy và cùng làm việc trong công việc truyền giáo của mình, kể cả những vị lãnh đạo phái bộ. Hỗ trợ và củng cố họ qua lời nói và tấm gương của anh chị em, và chung vui với những sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ.

6.2

Trở Về Nhà từ Công Việc Truyền Giáo của Anh Chị Em

Bởi vì anh chị em vẫn là một người truyền giáo cho đến khi được vị chủ tịch giáo khu của mình giải nhiệm, anh chị em được kỳ vọng tuân giữ tất cả những tiêu chuẩn của người truyền giáo cho đến lúc đó. Hãy cân nhắc quay trở về nhà ngay lập tức. Điều này đặc biệt quan trọng nếu anh chị em đang phục vụ tại một quốc gia nơi đòi hỏi thị thực của anh chị em mà không phải là quốc gia quê nhà. Việc trì hoãn trở về quê nhà có thể gây khó khăn cho những người truyền giáo tương lai để xin được thị thực du lịch. Nếu anh chị em gặp gia đình để cùng đi về nhà, thì hãy tìm kiếm lời khuyên và chỉ dẫn từ vị chủ tịch phái bộ của mình trước.

Anh chị em có thể không hoàn thành công việc phục vụ truyền giáo của mình ở một phái bộ khác hoặc không thể yêu cầu được chuyển đến một phái bộ khác sau ngày giải nhiệm của mình để làm bạn đồng hành với một người họ hàng.

Khi trở về nhà, hãy sắp xếp với vị chủ tịch giáo khu nhà của anh chị em để được giải nhiệm càng sớm càng tốt.

Ngay sau khi anh chị em có thể trở về nhà, hãy đi kiểm tra bệnh lao, ngay cả khi anh chị em đã kiểm tra trước khi đi truyền giáo và không có triệu chứng.

6.3

Phục Vụ và Phát Triển sau Công Việc Truyền Giáo của Anh Chị Em

Khi anh chị em trở về nhà, hãy tiếp tục sống theo các tiêu chuẩn phúc âm. Hãy chắc chắn là anh chị em:

  • Cầu nguyện và học tập phúc âm hằng ngày.

  • Tham dự và tham gia vào tiểu giáo khu tại quê nhà hoặc tiểu giáo khu dành cho người thành niên trẻ tuổi độc thân.

  • Tìm các cơ hội để phục vụ trong đền thờ nếu có một đền thờ ở gần.

  • Tham dự viện giáo lý hoặc các lớp học giáo dục tôn giáo.

  • Tìm kiếm các cơ hội học vấn và việc làm qua Giáo Hội và các nguồn tài nguyên khác.

Sống sao cho anh chị em sẽ có được niềm vui được mô tả trong Sách Mặc Môn khi An Ma Con gặp những người bạn truyền giáo sau này trong cuộc sống:

“Và giờ đây chuyện rằng, trong lúc An Ma đang trên đường từ xứ Ghê Đê Ôn đi về phía nam, để tới xứ Man Ti, này, ngạc nhiên thay, ông lại gặp các con trai của Mô Si A đang hành trình về hướng xứ Gia Ra Hem La.

“… Vậy nên An Ma rất đỗi vui mừng khi được gặp lại những người anh em của mình; và điều đã làm tăng thêm sự vui mừng cho ông là khi thấy họ vẫn còn là những người anh em của ông trong Chúa; phải, và họ đã trở nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ thật, vì họ là những người có một sự hiểu biết vững chắc và rất chuyên tâm tìm tòi thánh thư để có thể hiểu thấu được lời của Thượng Đế.

“Nhưng như vậy chưa phải là hết; họ đã hết lòng cầu nguyện và nhịn ăn; vậy nên họ có được tinh thần tiên tri và tinh thần mặc khải, và khi giảng dạy, họ đã giảng dạy với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế.”(An Ma 17:1–3; dạng chữ nghiêng được thêm vào).