Hãy Đến Mà Theo Ta
Anh Chị Em là Giảng Viên của Trẻ Em


“Anh Chị Em là Giảng Viên của Trẻ Em,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi: Sách Mặc Môn năm 2020 (năm 2020)

“Anh Chị Em là Giảng Viên của Trẻ Em,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi: năm 2020

Hình Ảnh
Chúa Giê Su bồng một đứa trẻ

Anh Chị Em là Giảng Viên của Trẻ Em

Anh chị em đã được Thượng Đế kêu gọi để giảng dạy con cái của Ngài theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Anh chị em đã được sắc phong cho sự kêu gọi này bởi thẩm quyền của chức tư tế thánh của Ngài. Kể cả nếu anh chị em không phải là một giảng viên giàu kinh nghiệm thì khi anh chị em sống xứng đáng, cầu nguyện hằng ngày, và học tập thánh thư, Cha Thiên Thượng sẽ ban cho anh chị em sự ảnh hưởng và quyền năng của Đức Thánh Linh để giúp anh chị em thành công (xin xem 2 Nê Phi 33:1).

Những đứa trẻ được giao phó cho anh chị em chăm sóc là con cái của Cha Thiên Thượng, và Ngài biết những điều chúng cần và cách tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu này. Qua Đức Thánh Linh, Thượng Đế sẽ hướng dẫn anh chị em trong khi anh chị em chuẩn bị và giảng dạy. Ngài sẽ mặc khải cho anh chị em những điều nên nói và nên làm (xin xem 2 Nê Phi 32:5).

Trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của chúng, những đứa trẻ quý báu này liên tục tiếp thu thông tin, hình thành và tinh lọc ý kiến của bản thân, và tìm tòi cùng chia sẻ những khám phá. Điều này đặc biệt đúng với phúc âm, bởi vì trẻ em sẵn sàng và háo hức để học hỏi các lẽ thật của phúc âm. Đức tin của các em nơi những điều thuộc linh là mạnh mẽ và thanh khiết và chúng thấy mọi khoảnh khắc đều là một cơ hội học hỏi. Các em sẵn lòng hành động theo những gì chúng đã học, kể cả khi sự hiểu biết của chúng vẫn chưa trọn vẹn. Đây nên là cách mà tất cả chúng ta tiếp nhận phúc âm. Như Đấng Cứu Rỗi đã dạy: “Ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó” (Lu Ca 18:17).

Sự kêu gọi để giảng dạy trẻ em là một sự tin cậy thiêng liêng và việc đôi lúc cảm thấy bị quá sức là bình thường. Nhưng hãy nhớ rằng Cha Thiên Thượng của anh chị em đã kêu gọi anh chị em và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Đây là công việc của Chúa, và khi anh chị em phục vụ “với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh” (GLGƯ 4:2), Ngài sẽ mở rộng khả năng, ân tứ và tài năng của anh chị em, và sự phục vụ của anh chị em sẽ ban phước cho cuộc sống của những đứa trẻ mà anh chị em giảng dạy.