2022
Tiệc Thánh: Một Cách Thức để Tưởng Nhớ Đấng Cứu Rỗi
Tháng Tư năm 2022


“Tiệc Thánh: Một Cách Thức để Tưởng Nhớ Đấng Cứu Rỗi,” Liahona, tháng Tư năm 2022.

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Tư năm 2022

Tiệc Thánh: Một Cách Thức để Tưởng Nhớ Đấng Cứu Rỗi

Hình Ảnh
placeholder altText

The Last Supper (Bữa Ăn Tối Cuối Cùng), tranh do Simon Dewey họa

Vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh, Chúa Giê Su Ky Tô đã gặp với Các Vị Sứ Đồ của Ngài ở Bữa Ăn Tối Cuối Cùng. Ở đó Ngài đã ban cho họ lễ Tiệc Thánh lần đầu tiên. Ngài giải thích rằng đó là một cách thức để họ tưởng nhớ đến Ngài. Lễ Tiệc Thánh là một giáo lễ mà chúng ta dự phần bánh và nước để tưởng nhớ đến Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô. Bánh tượng trưng cho thể xác của Đấng Ky Tô, và nước tượng trưng cho máu của Ngài.

Chúng ta dự phần Tiệc Thánh mỗi Chủ Nhật trong buổi lễ Tiệc Thánh. Chúng ta hát một bài thánh ca trong khi những người nắm giữ chức tư tế bẻ bánh mì thành những mẩu nhỏ.

Những người nắm giữ chức tư tế bẻ bánh dâng lên những lời cầu nguyện đặc biệt. Những lời cầu nguyện này được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79. Những lời cầu nguyện nhắc nhở chúng ta điều chúng ta đã hứa với Cha Thiên Thượng và điều Ngài đã hứa với chúng ta.

Những người nắm giữ chức tư tế khác chuyền Tiệc Thánh đến các tín hữu trong tiểu giáo khu hay chi nhánh. Khi dự phần Tiệc Thánh, chúng ta tưởng nhớ Đấng Cứu Rỗi và sự hy sinh của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta cũng tái cam kết để giữ những giao ước (những lời hứa) mà chúng ta đã lập với Cha Thiên Thượng.

Hình Ảnh
bé gái dự phần bánh trong lễ Tiệc Thánh

Chúng ta nghiêm trang khi Tiệc Thánh được ban phước và được chuyền. Đó là thời gian để chúng ta suy nghĩ về cuộc đời, những lời giảng dạy và Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta cũng có thể nghĩ về cách thức mà chúng ta có thể noi theo gương Ngài.