2011
Sự Phục Hồi Tất Cả Những Sự Việc
tháng Hai năm 2011


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Hai năm 2011

Sự Phục Hồi Tất Cả Những Sự Việc

Nghiên cứu tài liệu này và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống của các chị em.

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức tin • Gia đình • Trợ giúp

Tiên Tri Joseph Smith tổ chức Hội Phụ Nữ là một phần thiết yếu của Giáo Hội. Với tư cách là một chủ tịch đoàn, chúng tôi hy vọng có thể giúp các chị em hiểu lý do tại sao Hội Phụ Nữ là thiết yếu trong cuộc sống của các chị em.

Chúng ta biết rằng các phụ nữ trong Kinh Tân Ước đã cho thấy đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và tham gia vào công việc của Ngài. Lu Ca 10:39 nói về Ma Ri, là người “ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài.” Trong Giăng 11:27 Ma Thê làm chứng về Đấng Ky Tô: “Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Ky Tô, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.” Công Vụ Các Sứ Đồ 9:36, 39 nói về “trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta Bi Tha, … người làm nhiều việc lành và hay bố thí. … Hết thảy các đàn bà góa đều đến … và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc [người ấy] còn sống ở với mình đã may cho.” Phê Bê, trong Rô Ma 16:1–2, là “làm nữ chấp sự” và “người đã giúp nhiều kẻ.”

Những mẫu mực về đức tin, chứng ngôn và sự phục vụ này tiếp tục trong Giáo Hội ngày sau và được chính thức hóa với tổ chức của Hội Phụ Nữ. Julie B. Beck, chủ tịch Hội Phụ Nữ trung ương, dạy: “Cũng giống như Đấng Cứu Rỗi đã mời gọi Ma Ri và Ma Thê của thời Tân Ước tham gia vào công việc của Ngài, các phụ nữ của gian kỳ này có một nhiệm vụ chính thức phải tham gia vào công việc của Chúa. …Tổ chức Hội Phụ Nữ vào năm 1842 đã huy động khả năng tập thể của phụ nữ và những chỉ định cụ thể của họ để xây đắp vương quốc của Chúa.”1

Chúng ta hoàn thành công việc của mình khi chúng ta tập trung vào các mục tiêu của Hội Phụ Nữ: gia tăng đức tin và sự ngay chính cá nhân, củng cố gia đình và nhà cửa, cũng như tìm kiếm và giúp đỡ những người hoạn nạn.

Tôi làm chứng rằng Hội Phụ Nữ đã được Chúa tổ chức để phụ giúp trong công việc cứu rỗi. Mỗi chị em trong Hội Phụ Nữ đều đóng một vai trò thiết yếu trong việc hoàn thành công việc thiêng liêng này.

Silvia H. Allred, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ.

Từ Thánh Thư

Giô Ên 2:28–29; Lu Ca 10:38–42; Ê Phê Sô 1:10

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Chị Julie B. Beck đã dạy là “chúng ta biết qua Tiên Tri Joseph Smith rằng Hội Phụ Nữ là một phần chính thức của Sự Phục Hồi.”2 Tiến trình phục hồi bắt đầu với Khải Tượng Thứ Nhất vào năm 1820 và tiếp tục “từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một” (GLGƯ 98:12). Khi Hội Phụ Nữ được chính thức tổ chức vào ngày 17 tháng Ba năm 1842, Vị Tiên Tri đã dạy các phụ nữ về vị trí thiết yếu của họ trong Giáo Hội phục hồi. Ông nói: “Giáo Hội chưa bao giờ được tổ chức một cách toàn hảo cho đến khi có tổ chức của các phụ nữ.” 3

Ghi Chú

  1. Julie B. Beck, “Làm Tròn Mục Đích của Hội Phụ Nữ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, 108.

  2. Julie B. Beck, “Làm Tròn Mục Đích của Hội Phụ Nữ,” 108.

  3. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 483.