2008
VIỆC HẸN HÒ ĐI CHƠI
Tháng Mười năm 2008


VIỆC HẸN HÒ ĐI CHƠI

Chớ hẹn hò đi chơi trước khi các em được ít nhất 16 tuổi. Chỉ hẹn hò đi chơi với những người có các tiêu chuẩn cao. Khi các em bắt đầu hẹn hò đi chơi, hãy đi thành nhóm hay hẹn chung với các cặp khác. Hãy hoạch định những sinh hoạt mà giúp các em luôn ở gần với Thánh Linh của Chúa.

Những cuộc hẹn hò đi chơi chung nhóm thú vị nhất tuy được dự trù một cách bình thường, không tốn tiền nhiều nhưng vui. Hãy có óc sáng tạo; người ta thích một điều gì đó đa dạng và cho phép họ quen biết những người khác trong khi có thời gian vui thú. Hãy hỏi cha mẹ, bạn bè của các em, hoặc các vị lãnh đạo giới trẻ về những ý kiến cho các cuộc hẹn hò đi chơi chung nhóm. Đây chỉ là một vài điều để giúp các em bắt đầu:

  • Đi tham quan một xưởng làm kẹo, làm phô mai ở địa phương, hoặc một nơi thú vị khác ở địa phương.

  • Tổ chức một buổi ăn tối mà mọi người đều tự mang thức ăn đến, và chỉ định mọi người mang một món ăn hoặc nguyên liệu nào đó.

  • Đi thăm một công viên ở địa phương, nơi mà các em có thể cho các con chim ăn, đi tản bộ, chơi trò chơi ném dĩa nhựa, đạp xe đạp, hoặc có một bữa ăn ngoài trời.

  • Đi thăm một viện bảo tàng, nơi trưng bày bể nuôi cá, hoặc vườn bách thú. Xem trong nhật báo hoặc mạng Internet để tìm những vé vào cửa miễn phí hoặc hạ giá.

  • Tổ chức một buổi hẹn hò để phục vụ. Quét lá cho một người hàng xóm, chùi rửa cửa sổ, hoặc giúp làm một điều gì đó mà cần phải làm.

  • Nếu các em sống trong một khu vực có nhiều tuyết, hãy cùng nhau tỉ mỉ làm một người tuyết. Nếu các em sống gần một bãi biển, hãy xây một lâu đài cát. Hoặc mỗi người xây riêng và mời một người khách qua đường làm giám khảo xem ai làm đẹp hơn.