Tự Lực Cánh Sinh
Quỹ Giáo Dục Luân Lưu


Quỹ Giáo Dục Luân Lưu dành cho Chương Trình Tự Lực Cánh Sinh (năm 2017)

Quỹ Giáo Dục Luân Lưu

Quỹ Giáo Dục Luân Lưu

Dành cho Chương Trình Tự Lực Cánh Sinh

Do
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
xuất bản • Salt Lake City, Utah

Hướng Dẫn Sử Dụng Sách Hướng Dẫn Này

Bài học này nhằm dành cho những người đăng ký nhận Quỹ Giáo Dục Luân Lưu, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để giúp những người đang được quỹ hỗ trợ hiện tại, nếu thích hợp. Nó có thể được dạy theo nhóm hoặc dạy riêng.

Lựa chọn 1:Trước khi yêu cầu vay mượn từ quỹ PEF, người tham gia tương lai được đòi hỏi phải tham dự 12 tuần trong khóa học Học Tập để Có Công Việc Làm Tốt Hơn, và họ cũng được yêu cầu học bài học này. Bài học này nên được đưa ra sau buổi họp thứ 12 của khóa học Học Tập để Có Công Việc Làm Tốt Hơn (ngay sau buổi thứ 12 hoặc vào buổi thứ 13 đều được).

Lựa chọn 2:Một vị lãnh đạo giáo khu hoặc tiểu giáo khu có thể sử dụng bài học này để nhắc nhở những người đang được quỹ PEF hỗ trợ hiện tại về các cam kết mà họ đã lập khi đăng ký vay mượn. Nó cũng có thể được dùng để giúp một người được quỹ hỗ trợ đang gặp khó khăn để trả đúng hạn hoặc người cần yêu cầu một khoản giải ngân khác.

Khi anh chị em thấy những lời nhắc này, hãy làm theo những chỉ dẫn sau đây

Đọc

Thảo Luận

Sinh Hoạt

Một người đọc to cho cả nhóm.

Những thành viên trong nhóm chia sẻ những ý nghĩ trong khoảng hai đến bốn phút.

Những thành viên trong nhóm làm riêng hoặc cùng với những người khác trong khoảng thời gian nhất định.

Hình Ảnh
hình biểu tượng học tập
Học Tập—Thời Gian Tối Đa: 60 phút

Lương Thiện trong Mọi Điều

Đọc:Sách Mặc Môn giảng dạy về một dân tộc được ban phước nhờ sự lương thiện của họ: “Và họ cũng được nổi tiếng về lòng nhiệt thành đối với Thượng Đế và luôn cả đối với đồng loại nữa; và quả họ là những người hết sức lương thiện và ngay chính trong tất cả mọi việc; … và do đó, họ là … một dân tộc được nhiều ưu đãi của Chúa” (An Ma 27:27, 30). Khi chúng ta cố gắng trở nên lương thiện và ngay chính hơn trong tất cả mọi việc, Chúa sẽ làm vinh hiển những nỗ lực của chúng ta và ban phước cho chúng ta cả về thuộc linh lẫn thế tục.

Đọc:Kinh Cựu Ước dạy về một góa phụ mắc nợ và rất nghèo khổ. Tiên tri Ê Li Sê bảo người góa phụ và các con trai bà đem gom những bình không lại để đựng số lượng dầu ít ỏi của họ. Khi gia đình họ trung tín làm theo chỉ dẫn của vị tiên tri, Ê Li Sê đã ban phước cho họ có dầu, và nó gia tăng cho đến khi nào đầy tất cả các bình không. Rồi Ê Li Sê nói với người góa phụ rằng: “Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình” (2 Các Vua 4:7).

Thảo Luận:Chúng ta có thể nhận được những phước lành nào khi lương thiện và trả nợ của mình?

Đọc:Anh Cả Robert D. Hales dạy rằng: “Nhiều người thành niên trẻ tuổi trên thế giới đang mắc nợ để có được một học vấn, rồi thấy rằng học phí nhiều hơn khả năng họ có thể trả lại. Hãy tìm kiếm học bổng và trợ cấp. Hãy kiếm việc làm bán thời gian để giúp trả học phí của các em nếu có thể. Điều này sẽ đòi hỏi một số hy sinh, nhưng nó sẽ giúp các em thành công” (“Đối Phó với Những Thử Thách của Thế Giới Ngày Nay,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 45). Đôi khi người thân trong gia đình sẵn sàng giúp trả tiền cho những mục tiêu học tập. Sau khi anh chị em làm mọi điều trong khả năng mình để có được các nguồn tiền khác, một khoản tiền mượn từ Quỹ Giáo Dục Luân Lưu có thể giúp ích cho anh chị em.

Đọc:Đôi khi chúng ta được cho tiền, và đôi khi chúng ta phải mượn nợ. Khi chúng ta mượn một cái gì đó, chúng ta giao kèo là sẽ trả lại nó. Cũng như vậy, khi chúng ta nhận được một khoản tiền mượn từ quỹ PEF, chúng ta giao ước với Chúa là sẽ hoàn trả khoản mượn đó. Trong Sách Mặc Môn, Vua Bên Gia Min dạy rằng: “Và tôi muốn các người phải ghi nhớ rằng, bất cứ ai trong vòng các người có mượn vật gì của người láng giềng, thì phải nhớ trả lại vật mình đã mượn, đúng như mình đã hứa, nếu không, các người sẽ phạm tội” (Mô Si A 4:28).

Thảo Luận:Một khoản tiền mượn từ quỹ PEF khác với một khoản tiền được cho, tiền trợ cấp, hay học bổng ra sao?

Tiền Cho Mượn Từ Quỹ PEF Đến Từ Đâu?

Đọc:Các tín hữu Giáo Hội trên khắp thế giới hy sinh để đóng góp tiền vào Quỹ Giáo Dục Luân Lưu. Khi Chủ Tịch Gordon B. Hinckley thông báo sáng lập Quỹ Giáo Dục Luân Lưu, ông đã dạy rằng những người tham gia “sẽ trả lại khoản tiền mượn của họ để cho những người khác có thể được ban phước giống như họ vậy” (“The Perpetual Education Fund,” Ensign, tháng Năm năm 2001, trang 52). Quỹ Giáo Dục Luân Lưu chỉ thật sự “luân lưu” nếu những người tham gia trả lại những gì họ nhận được. Bằng cách hoàn trả khoản tiền mượn từ quỹ PEF, chúng ta chứng tỏ tính liêm khiết của mình và cho phép những người khác nhận được các phước lành của học vấn và sự tự lực cánh sinh. Khoản tiền này là thiêng liêng, và nó cần phải được sử dụng chỉ để giúp trang trải cho sự học tập của anh chị em để có công việc làm tốt hơn và sự tự lực cánh sinh.

Thảo Luận:Việc hoàn trả khoản tiền mượn của anh chị em ban phước cho những người khốn khó khác như thế nào?

Trả Lại Khoản Tiền Tôi Đã Mượn

Đọc:Chủ Tịch Thomas S. Monson dạy rằng: “Chúng tôi khuyến khích [tất cả Các Thánh Hữu Ngày Sau] nên tiêu xài tiết kiệm; hãy nghiêm ngặt với chính mình trong việc mua sắm để tránh nợ nần. Hãy trả hết nợ nần càng nhanh càng tốt, và tự giải thoát mình ra khỏi sự trói buộc này. Thường xuyên để dành một chút ít tiền để dần dần có đủ một quỹ tiền dành dụm” (“Chúng Ta Có Sẵn Sàng Không?Liahona, tháng Chín năm 2014, trang 5).

Thảo Luận:Anh chị em có thể nhận được các phước lành nào nhờ việc trả đúng hạn khoản vay mượn của mình từ quỹ PEF?

Đọc:Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng ta gặp những thử thách làm cho mình tạm thời không có khả năng trả đầy đủ khoản vay mượn từ quỹ PEF. Nếu có khó khăn như vậy, xin lập tức liên hệ với người hỗ trợ quỹ PEF ở địa phương của anh chị em (xin xem srs.lds.org/pefsupport).

Tập Phỏng Vấn

Đọc:Một trong những yêu cầu để được chấp thuận vay mượn từ quỹ PEF là phải phỏng vấn với một thành viên của giám trợ đoàn hoặc chủ tịch đoàn chi nhánh. Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này, chúng ta sẽ luyện tập một vài câu hỏi mà có thể được đặt ra cho anh chị em.

Thảo Luận:Họp lại với cả nhóm. Anh chị em đã học được điều gì từ sinh hoạt đóng diễn này?

Hình Ảnh
hình biểu tượng suy ngẫm
Suy Ngẫm—Thời Gian Tối Đa: 5 Phút

Tự nghĩ về điều gì anh chị em đã học được hôm nay và cân nhắc điều gì Chúa muốn anh chị em làm. Xem lại các câu hỏi bên dưới và viết xuống những câu trả lời của anh chị em.

Quay trở lại trang 2 và xem lại phần tự đánh giá bản thân.

Điều có ý nghĩa nhất mà tôi đã học được hôm nay là gì?

Tôi sẽ làm gì khác đi nhờ vào những điều tôi đã học được hôm nay?

Tôi sẽ làm gì nếu gặp khó khăn tài chính trong việc hoàn trả khoản tiền mượn từ quỹ PEF của mình? Hãy viết xuống kế hoạch của các anh chị em dưới đây.

Thảo Luận:Chia sẻ những ý kiến của anh chị em về cách chuẩn bị cho những khó khăn tài chính. Anh chị em có những ý kiến hoặc ấn tượng cuối cùng nào không?

Thư Hoàn Tất

Tôi, , đã tham gia buổi thảo luận về Quỹ Giáo Dục Luân Lưu dành cho Chương Trình Tự Lực Cánh Sinh do Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô cung cấp. Kết quả là tôi sẽ:

  • Cố gắng trở nên lương thiện hơn trong cuộc sống hằng ngày của mình.

  • Trả đúng hạn khoản tiền tôi mượn từ quỹ PEF bằng cách:

    • Trả khoản tiền tôi phải trả mỗi tháng.

    • Liên hệ xin hỗ trợ (srs.lds.org/pefsupport) nếu tôi gặp khó khăn tài chính.

Tên của người tham dự

Chữ ký của người tham dự

Ngày

Tôi chứng nhận rằng người tham dự này đã hoàn tất buổi thảo luận này.

Tên của người điều phối

Chữ ký của người điều phối

Ngày