Buổi Họp Giới Lãnh Đạo Đại Hội Trung Ương
Tháng Tư năm 2021 Chỉ Dẫn dành cho Giới Lãnh Đạo


Hình Ảnh
scenes of people participating in ordinances

Được Ràng Buộc với Đấng Cứu Rỗi qua Các Giao Ước và Các Giáo Lễ

Chỉ dẫn này dành cho giới lãnh đạo được đưa ra trong buổi họp dành cho giới lãnh đạo vào đại hội trung ương tháng Tư năm 2021.

Đại Cương Huấn Luyện Dành Cho Các Hội Đồng Giáo Vùng, Hội Đồng Phối Hợp, Hội Đồng Phái Bộ Truyền Giáo, Hội Đồng Giáo Khu, Hội Đồng Tiểu Giáo Khu, và Hội Đồng Chi Nhánh

Trong tài liệu hướng dẫn này, anh chị em sẽ thấy và nghe các con cái của Cha Thiên Thượng chúng ta ở các nơi khác nhau chia sẻ những kinh nghiệm trên con đường trở nên được ràng buộc với Đấng Cứu Rỗi qua các giao ước và các giáo lễ. Anh chị em sẽ nghe cách mà việc yêu thương, chia sẻ, và mời gọi đã giúp họ tiến triển trên con đường giao ước với niềm vui. Anh chị em có thể nhận ra việc chia sẻ phúc âm, công việc đền thờ và lịch sử gia đình, và việc chăm lo cho những người túng thiếu đều có vai trò quan trọng như thế nào. Nhưng hơn hết, anh chị em có thể nhận thấy cách mà tất cả những việc này được “hội hiệp … lại trong Đấng Ky Tô” (Ê Phê Sô 1:10).

Giai Đoạn 1 của Cuộc Đời: Trẻ Em

Hãy xem video của Chủ Tịch Joy D. Jones cùng các em thiếu nhi, rồi thảo luận về điều anh chị em sẽ đi và làm để giúp trẻ em ràng buộc bản thân chúng với Đấng Cứu Rỗi trên con đường giao ước.

  • Thánh Linh đã dạy chúng ta điều gì khi chúng ta xem video này?

  • Các nguyên tắc về tình yêu thương, sự chia sẻ, và mời gọi giúp trẻ em như thế nào khi các em cố gắng chia sẻ phúc âm?

  • Làm thế nào sự phục vụ giúp các trẻ em ở lại trên con đường giao ước sau khi chịu phép báp têm?

Hình Ảnh
em gái đang đọc sách cho cha mẹ trên băng ghế sô pha

Giai Đoạn 2 của Cuộc Đời: Giới Trẻ

Hãy xem video của Chủ Tịch Bonnie H. Cordon và Chủ Tịch Stephen J. Lund cùng với giới trẻ, rồi thảo luận về điều anh chị em sẽ đi và làm để giúp giới trẻ ràng buộc bản thân chúng với Đấng Cứu Rỗi trên con đường giao ước.

  • Làm thế nào chúng ta có thể giúp giới trẻ tuân giữ các giao ước báp têm của các em và chuẩn bị cho bước tiếp theo trên con đường giao ước?

  • Các nguyên tắc về tình yêu thương, sự chia sẻ, và mời gọi giúp giới trẻ tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình như thế nào?

  • Làm thế nào chúng ta có thể giúp giới trẻ cảm thấy niềm hy vọng và cảm giác được thuộc vào khi các em trở nên ràng buộc với Đấng Cứu Rỗi?

Giai Đoạn 3 của Cuộc Đời: Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Hãy xem video của Chủ Tịch Mark L. Pace và những người thành niên trẻ tuổi, rồi thảo luận về điều anh chị em sẽ đi và làm để giúp những người thành niên trẻ tuổi ràng buộc bản thân họ với Đấng Cứu Rỗi trên con đường giao ước.

  • Chúng ta học được điều gì từ việc yêu thương, chia sẻ, và mời gọi mà người khác dành cho chúng ta?

  • Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người thành niên trẻ tuổi cảm thấy niềm hy vọng và cảm giác được thuộc vào khi họ gia tăng sự tự lực và phục vụ người khác? Làm thế nào chúng ta có thể giúp họ biết rằng họ được cần đến trong Giáo Hội của Chúa?

  • Các sinh hoạt ý nghĩa của Giáo Hội và những vị lãnh đạo ân cần đóng vai trò gì trong việc ràng buộc những người thành niên trẻ tuổi với Đấng Cứu Rỗi?

Giai Đoạn 4 của Cuộc Đời: Người Thành Niên

Hãy xem video của Chủ Tịch Jean B. Bingham và những người thành niên, rồi thảo luận về điều gì anh chị em sẽ đi và làm để giúp những người thành niên ràng buộc bản thân họ với Đấng Cứu Rỗi trên con đường giao ước.

  • Làm thế nào các giao ước của chúng ta mang lại sự chữa lành và giúp chúng ta tiếp tục ở trên con đường này—kể cả trong lúc khó khăn?

  • Chúng ta tìm thấy những cách thức nào để giúp các tín hữu ràng buộc bản thân họ và những người khác với Đấng Cứu Rỗi qua các giao ước và các giáo lễ?

  • Làm thế nào việc phát triển sự tự lực về mặt thuộc linh giúp chúng ta yêu thương, chia sẻ, và mời gọi?

Các Tài Liệu Dành Cho Các Hội Đồng Giáo Vùng, Hội Đồng Phối Hợp, Hội Đồng Phái Bộ Truyền Giáo, Hội Đồng Giáo Khu, Hội Đồng Tiểu Giáo Khu, và Hội Đồng Chi Nhánh

Dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ

Tổng Quan về Trẻ Em và Giới Trẻ

Chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ được thiết kế để củng cố đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô của thế hệ đang vươn lên và giúp trẻ em, giới trẻ, và gia đình của các em tiến triển trên con đường giao ước khi họ đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Chương trình này giúp trẻ em và giới trẻ trong nỗ lực của các em để tham gia vào việc quy tụ Y Sơ Ra Ên cùng công việc cứu rỗi và tôn cao trong cuộc sống hằng ngày của mình. Chương trình đặt trọng tâm trong gia đình và được giáo hội hỗ trợ.

Hình Ảnh
gia đình đang đi bộ đường dài

Niềm Hy Vọng Cho Thế Hệ Đang Vươn Lên

Chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ giúp thế hệ đang vươn lên phát triển trong nhiều cách thức, bao gồm qua sự mặc khải, quyền tự quyết, và các mối quan hệ. Mỗi em học cách tiếp nhận và hành động theo sự mặc khải cá nhân khi các em sử dụng quyền tự quyết và lựa chọn các cơ hội phát triển cho chính mình. Điều này cũng xảy ra khi giới trẻ học cách lãnh đạo trong các chủ tịch đoàn nhóm túc số và chủ tịch đoàn lớp học. Các em gây dựng các mối quan hệ với gia đình, những người lãnh đạo, và bạn bè đồng tuổi khi các em cùng nhau làm việc và phục vụ và tiến tới việc biết rằng các em thuộc vào và được cần đến trong công việc của Chúa.

Ngày Hôm Nay Chúng Ta Nên Bắt Đầu Từ Đâu?

Chúng ta mời gọi trẻ em, giới trẻ, và cha mẹ cùng những người lãnh đạo của các em cam kết hoặc tái cam kết để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn bằng cách tham gia vào công việc của Ngài. Những nỗ lực này không phải là khó làm! Sau đây là một số ý kiến đơn giản để bắt đầu:

Cha Mẹ
  • Hãy tụ họp gia đình của anh chị em để học hỏi phúc âm. Các tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta có thể giúp ích. Anh chị em có thể cân nhắc có những cuộc thảo luận về các đề tài như các giao ước, sự mặc khải, quyền tự quyết, và các phước lành tộc trưởng.

  • Hãy hoạch định một sinh hoạt gia đình. Anh chị em có thể phục vụ một cách an toàn cho ai đó trong khu phố hoặc cộng đồng của mình như thế nào? Trang mạng JustServe, nếu có ở khu vực của anh chị em, có thể giúp anh chị em tìm ra các ý tưởng.

  • Hãy gặp riêng với từng đứa con của anh chị em. Thảo luận về những sở thích của chúng và nói về việc chúng muốn phát triển như thế nào. Giúp đỡ và hỗ trợ chúng phát triển cá nhân. Nói về những mục tiêu chúng đã đặt ra hoặc muốn thực hiện.

Các lãnh đạo Hội Thiếu Nhi
  • Hãy biết về gia cảnh của các em thiếu nhi, và tìm kiếm sự mặc khải để giúp đỡ mỗi em.

  • Bắt đầu tổ chức các buổi họp ngày Chủ Nhật và các sinh hoạt Hội Thiếu Nhi tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến (khi an toàn và được phép).

  • Đừng lo lắng về việc liên kết các mục tiêu cá nhân với các sinh hoạt! Anh chị em cần tập trung vào việc kết nối và ban phước cho trẻ em và gia đình các em—đặc biệt khi các em cần hoặc hỏi xin sự giúp đỡ.

Các lãnh đạo thành niên của giới trẻ
  • Bắt đầu tổ chức các buổi họp ngày Chủ Nhật và các sinh hoạt của nhóm túc số và lớp học tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến (khi an toàn và được phép). Khuyến khích giới trẻ học thuộc và bắt đầu các buổi họp với chủ đề mới của Hội Thiếu Nữ và nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn.

  • Kêu gọi, sắc phong, và trao quyền hạn cho các chủ tịch đoàn nhóm túc số và chủ tịch đoàn lớp học. Giúp các em thường xuyên tổ chức các buổi họp chủ tịch đoàn và lập kế hoạch cũng như hướng dẫn các buổi họp ngày Chủ Nhật và các sinh hoạt. Tổ chức các hội đồng giới trẻ tiểu giáo khu, và khuyến khích các em tham gia các buổi họp phối hợp về công việc truyền giáo và đền thờ và lịch sử gia đình. Hướng dẫn và hỗ trợ các chủ tịch đoàn khi cần thiết mà không làm thay cho các em. Giúp các chủ tịch đoàn học hỏi những kỹ năng lãnh đạo bằng cách sử dụng các tài liệu dành cho chủ tịch đoàn nhóm túc số và lớp học.

  • Hãy hoạch định và tổ chức cắm trại dành cho giới trẻ và đại hội giới trẻ trong năm 2021, tuân theo các hướng dẫn an toàn.

  • Đừng lo lắng về việc liên kết các mục tiêu cá nhân với các sinh hoạt! Hãy dành nỗ lực của anh chị em cho việc kết nối với chính các em giới trẻ. Anh chị em cũng có thể giúp các chủ tịch đoàn nhóm túc số và lớp học liên kết các sinh hoạt với nhu cầu của giới trẻ.

Để có thêm thông tin, xin xem trang mạng ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

Dành cho Người Thành Niên

Các Địa Điểm Tụ Họp dành cho YSA

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã cho phép các giáo vùng thiết lập nơi tụ họp dành cho những người thành niên trẻ tuổi độc thân dựa theo nhu cầu của giáo vùng. Một nơi quy tụ là một địa điểm được chỉ định tại một tòa nhà có sẵn (chẳng hạn như một nhà hội hoặc học viện giáo lý) nơi mà những người thành niên trẻ tuổi độc thân và bạn bè của họ có thể tụ họp để tham dự một vài hoặc toàn bộ những sinh hoạt sau đây (dựa theo nhu cầu và nguồn lực của địa phương):

  • Giáo dục tôn giáo và học hỏi phúc âm (bao gồm học viện tôn giáo)

  • Sự phục vụ và các sinh hoạt xã hội

  • Các sinh hoạt về đền thờ và lịch sử gia đình

  • Các cơ hội về sự tự lực và giáo dục

  • Các hoạt động truyền giáo và sinh hoạt tiếp cận cộng đồng

  • Các chương trình khác của Giáo Hội

Tất cả các địa điểm tụ họp phải được Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng chấp thuận và được giám sát bởi các vị giám trợ và chủ tịch giáo khu.

Hình Ảnh
các thiếu niên đang nói chuyện với nhau

Sự Kêu Gọi dành cho Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân và Người Thành Niên Độc Thân

Những sự thay đổi và giải thích về chính sách gần đây đã giải quyết những hiểu lầm nếu có và những truyền thống sai lạc về các hạn chế đối với cơ hội phục vụ trong Giáo Hội của Chúa dành cho những tín hữu độc thân. Những sự thay đổi và giải thích chính sách này, được phê duyệt bởi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai và được đưa vào Sách Hướng Dẫn Tổng Quát, giải thích rằng những người thành niên trẻ tuổi độc thân và những người thành niên độc thân có thể được ban phước và ban phước cho người khác trong nhiều sự kêu gọi, kể cả sự kêu gọi làm những người lãnh đạo trong giáo khu và tiểu giáo khu. Những chính sách tương tự hiện đang có hiệu lực trong mọi đơn vị Giáo Hội, ngay cả trong các đơn vị dành cho người thành niên trẻ tuổi độc thân và đơn vị dành cho người thành niên độc thân. Những hạn chế đối với việc người thành niên trẻ tuổi độc thân và người thành niên độc thân phục vụ trong các chủ tịch đoàn giáo khu, các giám trợ đoàn, và các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giáo khu trong các đơn vị dành cho người thành niên trẻ tuổi độc thân và người thành niên độc thân nay đã được gỡ bỏ.

Các tín hữu độc thân có thể phục vụ trong các vị trí lãnh đạo bao gồm các chủ tịch đoàn tổ chức tiểu giáo khu và giáo khu, các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả, các cố vấn trong giám trợ đoàn, các ủy viên hội đồng thượng phẩm, và các cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu.

Cần Đến và Chào Đón Tất Cả—Yêu Thương, Chia Sẻ, và Mời Gọi

Khi các tín hữu gặp khó khăn để cảm thấy được thuộc vào, đôi khi những người lãnh đạo và người khác lại vô tình nói những điều mà củng cố niềm tin của các tín hữu này rằng họ không phù hợp hoặc không được cần đến.

Hình Ảnh
những người trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau

Việc ghi nhớ những lẽ thật sau đây về tình yêu thương, sự chia sẻ, và mời gọi có thể giúp chào đón tất cả mọi người đến sinh hoạt, làm bạn, và thuộc vào Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô:

  • Mỗi người đều là một người con yêu dấu của Thượng Đế với gốc tích và số mệnh thiêng liêng. Ngoài những phước lành vĩnh cửu Ngài hứa với người trung tín, Ngài muốn ban phước cho con cái Ngài bây giờ, ngay trong cuộc sống này.

  • Mỗi người con của Thượng Đế đều được cần đến trong công việc xây dựng vương quốc của Ngài.

  • Để giúp một ai đó cảm thấy là mình thuộc vào và được cần đến, hãy bắt đầu với tình yêu thương. Hãy lắng nghe để hiểu những kinh nghiệm của người đó. Đừng cho rằng anh chị em đã biết hoặc hiểu rồi.

  • Chúng ta không có lời giải đáp cho mọi thắc mắc mà chúng ta hoặc những người khác đối mặt trong cuộc sống này. Ví dụ, chúng ta không biết lý do một người có thể đang đối mặt với một thử thách cụ thể.

  • Hãy cởi mở và đừng phê phán. Hãy chào đón mỗi người, cho dù người đó đang ở đâu trên cuộc hành trình của chính họ. Hãy đề nghị giúp đỡ, và tập trung vào lẽ thật rằng mỗi người đều được cần đến trong Giáo Hội.

  • Nếu anh chị em đã vô tình nói điều gì đó gây tổn thương, đừng biện hộ; hãy xin lỗi và rồi tìm kiếm sự tha thứ và cải thiện.

Để có thông tin về việc giúp đỡ các tín hữu trong những hoàn cảnh cụ thể, xin xem CounselingResources.

Cách để Một Cuộc Chuyện Trò Phát Triển thành một Nhóm Bạn Thân Thiết

Các Nguyên Tắc của Tình Yêu Thương, Sự Chia Sẻ, và Mời Gọi

Các Phước Lành Đã Được Hứa khi Chúng Ta Yêu Thương, Chia Sẻ, và Mời Gọi