Các Sách Hướng Dẫn và Các Chức Vụ Kêu Gọi
0. Phần Giới Thiệu Khái Quát


“0. Phần Giới Thiệu Khái Quát,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Năm 2020).

“0. Phần Giới Thiệu Khái Quát,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát.

0.

Phần Giới Thiệu Khái Quát

0.0

Lời Giới Thiệu

Chúa đã dạy: “Mọi người phải học hỏi bổn phận của mình, và để siêng năng thi hành nhiệm vụ mình đã được chỉ định” (Giáo Lý và Giao Ước 107:99). Với tư cách là người lãnh đạo trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, anh chị em nên tìm kiếm sự mặc khải cá nhân để giúp anh chị em học hỏi và làm tròn bổn phận của chức vụ kêu gọi của mình.

Việc học thánh thư và những lời giảng dạy của các vị tiên tri ngày sau sẽ giúp anh chị em hiểu và làm tròn bổn phận của mình. Khi học những lời của Thượng Đế, anh chị em sẽ dễ tiếp thu ảnh hưởng của Thánh Linh hơn (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:85).

Anh chị em cũng học hỏi các bổn phận của mình bằng cách nghiên cứu những chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này. Những chỉ dẫn này có thể tạo điều kiện để tiếp nhận sự mặc khải nếu được sử dụng nhằm mang đến một sự hiểu biết về các nguyên tắc, chính sách và thủ tục để áp dụng trong khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh.

0.1

Sách Hướng Dẫn này

Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô cung cấp sự hướng dẫn cho các vị lãnh đạo Giáo Hội trung ương và địa phương. Sách này được chia thành các phần:

  • Nền Tảng Giáo Lý: Các chương này trình bày giáo lý và các nguyên tắc cơ bản để phục vụ trong Giáo Hội. Các chương này giải thích:

    • Kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế, công việc cứu rỗi và tôn cao, cùng mục đích của Giáo Hội.

    • Vai trò của gia đình trong kế hoạch của Thượng Đế, công việc cứu rỗi và tôn cao trong mái ấm gia đình và mối quan hệ giữa mái ấm gia đình và Giáo Hội.

    • Các nguyên tắc của chức tư tế.

    • Các nguyên tắc để lãnh đạo trong Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi.

  • Sự Tổ Chức của Giáo Hội: Các chương này cung cấp những chỉ dẫn cho các chủ tịch đoàn giáo khu và giám trợ đoàn, các vị lãnh đạo nhóm túc số chức tư tế, các vị lãnh đạo các tổ chức giáo khu và tiểu giáo khu, cùng những người khác phục vụ trong Giáo Hội.

  • Công Việc Cứu Rỗi và Tôn Cao: Các chương này chỉ dẫn về công việc cốt lõi của Giáo Hội:

    • Sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô

    • Chăm sóc những người hoạn nạn

    • Mời tất cả mọi người tiếp nhận phúc âm

    • Kết hợp các gia đình cho thời vĩnh cửu

  • Điều Hành Giáo Hội: Các chương này trình bày thêm các hướng dẫn để điều hành Giáo Hội. Các đề tài bao gồm các buổi họp, những sự kêu gọi, các hồ sơ, tài chính và chính sách.

Các tiêu đề và các tiêu đề phụ trong sách hướng dẫn này được đánh số để dễ tìm và tham khảo theo các đề tài. Ví dụ, phần chỉ dẫn về ai có thể được làm lễ gắn bó trong đền thờ được ghi trong đoạn 27.3.1. Số 27 là chỉ chương, số 3 là chỉ một phần của chương đó, và số 1 là chỉ một tiểu đoạn.

0.2

Sự Thích Ứng và Những Nguồn Lực Tùy Chọn

Không phải tất cả các giáo khu và tiểu giáo khu đều có cùng nhu cầu. Sách hướng dẫn này gồm có các hướng dẫn để thích ứng cũng như có những nguồn tài liệu tùy chọn:

  • Những chỉ dẫn để thích ứng ( ) cung cấp sự hướng dẫn về cách thích ứng với các tổ chức và chương trình của Giáo Hội cho các đơn vị có nhu cầu và nguồn lực khác nhau.

  • Những nguồn tài liệu tùy chọn ( ) bao gồm thêm thông tin và sự hướng dẫn mà có thể hữu ích cho các vị lãnh đạo giáo khu và tiểu giáo khu.

Các vị lãnh đạo tìm kiếm sự soi dẫn về những hướng dẫn và nguồn tài liệu tùy chọn nào để sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của các tín hữu.

0.3

Các Cập Nhật

Sách hướng dẫn này sẽ được cập nhật định kỳ. Một bản liệt kê những thay đổi gần đây có sẵn trong “Summary of Recent Updates (Bản Tóm Tắt Những Cập Nhật Gần Đây).”

0.4

Các Thắc Mắc về Những Chỉ Dẫn

Khi những thắc mắc được nêu ra mà không được đề cập đến trong thánh thư, những lời của các vị tiên tri tại thế hoặc sách hướng dẫn này, thì các tín hữu Giáo Hội nên dựa vào các giao ước của họ với Thượng Đế, lời khuyên của các vị lãnh đạo địa phương của họ và sự soi dẫn của Thánh Linh để được hướng dẫn.

Nếu các vị lãnh đạo có thắc mắc về thông tin trong sách hướng dẫn này hoặc về các vấn đề mà sách này không đề cập đến, thì họ sẽ bàn thảo với vị thẩm quyền chủ tọa trực tiếp của họ.

0.5

Thuật ngữ

Ngoại trừ có nơi nào chỉ dẫn khác:

  • Những từ giám trợgiám trợ đoàn trong sách hướng dẫn này cũng nói đến các chủ tịch chi nhánh và chủ tịch đoàn chi nhánh. Các từ chủ tịch giáo khuchủ tịch đoàn giáo khu cũng nói đến các chủ tịch giáo hạt và chủ tịch đoàn giáo hạt. Để có phần tóm tắt về thẩm quyền của chủ tịch giáo hạt khác như thế nào với thẩm quyền của chủ tịch giáo khu, xin xem phần 6.3.

  • Những điều nói đến tiểu giáo khu và giáo khu cũng thường áp dụng cho các chi nhánh, giáo hạt, và phái bộ truyền giáo.

  • Những điều nói đến ngày Chủ Nhật cũng áp dụng cho bất cứ ngày nào mà ngày Sa Bát được tuân thủ ở địa phương.

  • Từ đơn vị là chỉ tiểu giáo khu và chi nhánh.

  • Những điều nói đến các bậc cha mẹ thường cũng áp dụng cho những người giám hộ hợp pháp.

Những chức vụ kêu gọi của giám trợ và chủ tịch chi nhánh không tương đương về thẩm quyền và trách nhiệm, và những chức vụ kêu gọi của chủ tịch giáo khu và chủ tịch giáo hạt cũng không tương đương giống như trên. Giám trợ là một chức phẩm trong chức tư tế và lễ sắc phong chỉ được Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn cho phép mà thôi. Các chủ tịch giáo khu được kêu gọi bởi Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

0.6

Liên Lạc với Trụ Sở Giáo Hội hay Văn Phòng Giáo Vùng

Một số chương trong sách hướng dẫn này bao gồm những chỉ dẫn để liên lạc với trụ sở Giáo Hội hoặc văn phòng giáo vùng. Phần chỉ dẫn để liên lạc với trụ sở Giáo Hội áp dụng cho những người ở Hoa Kỳ và Canada. Phần chỉ dẫn để liên lạc với văn phòng giáo vùng áp dụng cho những người ở bên ngoài Hoa Kỳ và Canada.