Giới Trẻ
Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp em


“Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp em” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn (năm 2022)

“Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp em” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ

Hình Ảnh
Tranh họa Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp em

Thi Thiên 147:3

Chúa Giê Su Ky Tô là sức mạnh của em. Ngài đã làm mọi thứ cần thiết để em có được niềm vui trong cuộc sống này và mãi mãi. Bằng cách chọn Ngài và phúc âm của Ngài, là em đang chọn niềm vui vĩnh cửu.

Hình Ảnh
Tranh họa đôi bàn tay của Chúa Giê Su chạm vào con mắt nhắm nghiền của một người đàn ông.

Ngay cả khi em cố gắng làm hết sức mình để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, thì thỉnh thoảng em cũng sẽ phạm lỗi. Em sẽ làm những điều mà em ước gì mình đã không làm. Ai cũng làm thế. Khi điều đó xảy ra, việc cảm thấy thất vọng hay băn khoăn liệu mình có bao giờ đủ tốt hay không là điều dễ hiểu. Nhưng có một tin vui—tin tuyệt vời, đầy hy vọng! Vì Thượng Đế yêu thương em, Ngài đã gửi Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng đã tự mình gánh lấy tội lỗi của em để em có thể hối cải và tiếp tục tiến triển.

Những lẽ thật vĩnh cửu

Chúa Giê Su Ky Tô có thể củng cố em. Ngài có thể giúp em thay đổi những ước muốn, suy nghĩ, và hành động của em. Khi em lo lắng, sợ sệt, hoặc vật lộn trong bất kỳ phương diện nào, Ngài sẽ an ủi em. Ngài sẽ giúp đỡ em trong mọi phương diện của cuộc sống của em.

Sự hối cải không phải là hình phạt cho tội lỗi, đó là cách Đấng Cứu Rỗi giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Hối cải có nghĩa là thay đổi—để từ bỏ tội lỗi và hướng về Thượng Đế. Điều đó có nghĩa là cải thiện và nhận được sự tha thứ. Loại thay đổi này không phải là sự kiện diễn ra một lần; mà nó là một quá trình liên tục.

Những lời mời gọi

Hối Cải. Hãy hướng về Chúa với ước muốn để cải thiện. Khi em làm một điều gì đó sai lầm, hãy thành thật thú nhận trước Thượng Đế và, nếu cần thiết, trước vị giám trợ và bất kỳ ai mà em đã làm tổn thương. Hãy làm hết sức mình để sửa lỗi.

Hãy hân hoan với ân tứ để làm tốt hơn và trở nên tốt hơn. Ngay cả khi điều đó không hề dễ dàng và mất nhiều thời gian hơn là em muốn, đừng bao giờ ngừng cố gắng. Hãy tiếp tục hành động và tin cậy nơi Chúa. Đấng Cứu Rỗi sẽ giúp em trong mỗi bước đi.

Những phước lành đã được hứa

Chúa Giê Su Ky Tô sẽ tha thứ và chữa lành em khi em hối cải. Ngài sẽ thay thế mặc cảm tội lỗi của em bằng sự bình an và niềm vui. Ngài sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của em nữa. Qua sức mạnh của Ngài, ước muốn của em để tuân giữ những lệnh truyền của Ngài sẽ gia tăng.

Ngài sẽ thay đổi tấm lòng và cuộc sống của em. Dần dần, em sẽ tăng trưởng và trở nên giống như Ngài hơn. Mối liên kết giao ước của em với Ngài sẽ ban cho em khả năng tiếp cận nhiều hơn đến quyền năng của Ngài.

Hình Ảnh
biểu tượng hỏi và đáp

Hỏi và Đáp

Làm thế nào em biết rằng Thượng Đế đã tha thứ cho em? Thượng Đế hứa rằng Ngài sẽ tha thứ cho những ai biết hối cải. Khi em cảm thấy an ủi từ Thánh Linh, em có thể biết rằng quyền năng chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi đang có hiệu lực trong cuộc sống của em.

Khi nào em cần sự giúp đỡ của vị giám trợ để hối cải? Vị giám trợ của em nắm giữ các chìa khóa chức tư tế và những ân tứ thuộc linh để giúp em hối cải. Em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và tham vấn của ông bất cứ lúc nào. Nếu em đã phạm những tội lỗi nghiêm trọng như phạm luật trinh khiết thì hãy gặp với vị giám trợ của em. Ông ấy sẽ không chỉ trích em. Ông là một người đại diện cho Chúa Giê Su Ky Tô và sẽ giúp em biết làm thế nào để hoàn toàn hối cải và nhận được quyền năng chữa lành và củng cố của Đấng Cứu Rỗi.

Em đang cố gắng hối cải nhưng em cứ tiếp tục mắc phải những lỗi cũ. Em nên làm gì bây giờ? Việc phát triển những thói quen lành mạnh và từ bỏ những thói quen xấu đòi hỏi nhiều thời gian, vì vậy đừng bỏ cuộc. Hướng về Đấng Ky Tô. Ân điển của Ngài là đủ rồi. Hãy thử lại. Em không bao giờ đơn độc trong các nỗ lực của mình để tiến triển. Chúa Giê Su Ky Tô luôn ở bên cạnh em.

Hình Ảnh
Tranh họa Chúa Giê Su nắm lấy tay của Phi E Rơ giữa những con sóng cuồn cuộn.

Xin xem Ê Nót 1:6 (mặc cảm tội lỗi có thể được xóa đi); Mô Si A 4:3 (qua Đức Thánh Linh, Thượng Đế cho em biết rằng em được tha thứ); 26:30 (Đấng Cứu Rỗi tha thứ mỗi khi chúng ta hối cải); Ê The 12:27 (ân điển của Đấng Cứu Rỗi có thể làm cho những gì yếu kém trở nên mạnh mẽ); Mô Rô Ni 6:8 (những ai hối cải sẽ được tha thứ); 10:32 (trở nên hoàn hảo trong Đấng Ky Tô); Giáo Lý và Giao Ước 1:32 (Chúa tha thứ cho những ai hối cải); 58:42–43 (sự hối cải bao gồm thú nhận và từ bỏ tội lỗi).

Hình Ảnh
biểu tượng đền thờ

Những câu hỏi phỏng vấn để cấp giấy giới thiệu đi đền thờ

Anh (chị, em) có đức tin và chứng ngôn về Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu; Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô; và Đức Thánh Linh không?

Anh (chị, em) có chứng ngôn về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và về vai trò của Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của mình không?