Các Quyển Sách Nhỏ Giảng Dạy
Mục Đích của Đền Thờ Là Gì?


Mục Đích của Đền Thờ Là Gì?

Hình Ảnh
gia đình trẻ ở gần Đền Thờ Laie Hawaii

Đền thờ là nhà của Chúa.

Một số giáo lễ phúc âm và giao ước thì quá thiêng liêng đến mức Thượng Đế cho phép chúng ta được tiếp nhận chỉ ở trong những nơi đặc biệt được gọi là đền thờ. Một đền thờ đúng thật là nhà của Chúa— một nơi thánh đã được biệt riêng ra khỏi thế gian. Trong đền thờ, anh chị em học thêm về kế hoạch cứu rỗi và cách để noi theo tấm gương hoàn hảo của Đấng Ky Tô. Những phước lành lớn lao nhất của Thượng Đế thì có sẵn trong các đền thờ của Ngài.

Thánh thư dạy rằng Thượng Đế đã truyền lệnh cho dân Ngài phải thờ phượng trong đền thờ kể từ thời xa xưa. Khi Chúa phục hồi Giáo Hội của Ngài qua Tiên Tri Joseph Smith, Ngài chỉ thị rằng các đền thờ phải được xây cất một lần nữa. Việc có đền thờ trên thế gian là một bằng chứng về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Mọi điều trong đền thờ làm chứng rằng Thượng Đế là Cha của chúng ta và rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Ngài và là Đấng Cứu Rỗi của thế gian.

Đối với các tín hữu của Giáo Hội, đền thờ là nơi thờ phượng thiêng liêng nhất trên thế gian. Đền thờ là độc nhất vô nhị so với tất cả những nơi thờ phượng khác. Đền thờ được chỉ định làm nơi duy nhất cho các gia đình được kết hợp mãi mãi và là nơi mà các giáo lễ phúc âm thiêng liêng nhất được thực hiện. Đây cũng là một nơi mà anh chị em có thể cảm thấy gần hơn với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, một nơi của bình an và sự mặc khải, một nơi mà các mối quan hệ gia đình được củng cố, và một nơi để tìm sự hướng dẫn cho các thử thách trong cuộc sống.

Mặc dù tất cả mọi người được mời tham dự các buổi lễ thờ phượng trong các nhà hội của Giáo Hội, đền thờ thì khác. Sau khi một ngôi đền thờ được làm lễ cung hiến, những người khách được chào đón đến thưởng ngoạn khuôn viên xinh đẹp và bình an của đền thờ, nhưng việc đi vào bên trong đền thờ chỉ dành cho các tín hữu trung tín của Giáo Hội—những người sẵn sàng và đã chuẩn bị để tiếp nhận các giáo lễ, giao ước, và phước lành đặc biệt này.

Hình Ảnh
gia đình tiến về phía đền thờ

Đền thờ là một nơi của bình an, hạnh phúc, và sự soi dẫn.

Bởi vì đền thờ là nhà của Chúa và là nơi mà các giáo lễ thiêng liêng nhất của Ngài được thực hiện, nên Thượng Đế thiết lập một tiêu chuẩn mà các con cái của Ngài phải đạt được trước khi bước vào đền thờ. Khi anh chị em chuẩn bị để đi đền thờ, anh chị em sẽ có một cuộc phỏng vấn tương tự với cuộc phỏng vấn cho lễ báp têm của mình. Cuộc phỏng vấn này được gọi là cuộc phỏng vấn cho giấy giới thiệu đi đền thờ. Trong cuộc phỏng vấn này, vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của anh chị em sẽ hỏi anh chị em một số câu hỏi nhằm xác nhận rằng anh chị em đang tuân giữ các lệnh truyền. Nếu anh chị em xứng đáng và đã chuẩn bị, anh chị em sẽ nhận được một giấy giới thiệu đi đền thờ mà sẽ cho phép anh chị em bước vào đền thờ.

Ngoài việc nhận được các giáo lễ đền thờ cho chính bản thân mình, ở trong đền thờ anh chị em có thể nhận các giáo lễ thay cho các tổ tiên của mình và những người khác đã qua đời mà không có cơ hội để tiếp nhận các giáo lễ này. Các giáo lễ này gồm có phép báp têm, lễ xác nhận, và mọi giáo lễ khác cần thiết cho sự cứu rỗi.