Các Quyển Sách Nhỏ Giảng Dạy
Làm Thế Nào Gia Đình Tôi Có Thể Trở Về Sống với Thượng Đế?


Làm Thế Nào Gia Đình Tôi Có Thể Trở Về Sống với Thượng Đế?

Thượng Đế cung cấp một kế hoạch rõ ràng cho anh chị em và gia đình để trở về với Ngài. Kế hoạch này là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Bởi vì Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài, nên cuối cùng mỗi người sẽ có cơ hội để nghe và chấp nhận phúc âm, cho dù trong cuộc sống này hay cuộc sống tiếp theo. Anh chị em chấp nhận phúc âm bằng cách sử dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, hối cải, và nhận các giáo lễ thiêng liêng như phép báp têm và lễ xác nhận. Một giáo lễ* là một nghi thức tôn giáo thiêng liêng được thực hiện bởi một người có thẩm quyền từ Thượng Đế. Khi anh chị em nhận một giáo lễ, anh chị em cho thấy tình yêu thương của mình dành cho Thượng Đế khi anh chị em lập các lời hứa thiêng liêng với Ngài và Ngài lập các lời hứa thiêng liêng với anh chị em. Những lời hứa anh chị em lập khi nhận một giáo lễ được gọi là các giao ước. Việc nhận các giáo lễ và giữ các giao ước là cần thiết để quay trở về nơi hiện diện của Thượng Đế.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su và Giăng Báp Tít

Chúa Giê Su được làm phép báp têm bởi Giăng Báp Tít.

Phép báp têm và lễ xác nhận là các giáo lễ đầu tiên anh chị em nhận được khi trở thành một tín hữu của Giáo Hội của Ngài. Khi anh chị em được báp têm và được làm lễ xác nhận bởi một người có thẩm quyền thích hợp, anh chị em hứa sẽ sống giống như Chúa Giê Su, giữ các lệnh truyền, và tưởng nhớ Đấng Ky Tô trong mọi việc anh chị em làm. Nếu anh chị em giữ các giao ước này một cách trung tín, Thượng Đế hứa ban cho anh chị em sự tha thứ các tội lỗi và sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Phép báp têm và lễ xác nhận là các giáo lễ đầu tiên trên con đường hướng đến cuộc sống vĩnh cửu cùng với Thượng Đế.

Một số giáo lễ, như là phép báp têm và lễ xác nhận, là cần thiết cho anh chị em để trở về với Thượng Đế. Các giáo lễ cần thiết khác gồm có việc nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc (cho nam giới), lễ thiên ân trong đền thờ, và được gắn bó vào một gia đình vĩnh cửu trong đền thờ. Qua các giáo lễ và giao ước này, anh chị em sẽ học được nhiều hơn về kế hoạch của Thượng Đế và có nhiều kinh nghiệm hơn về quyền năng của Ngài trong cuộc sống của mình (xin xem GLGƯ 84:20). Các giáo lễ và giao ước này là những dấu mốc cá nhân đánh dấu con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Anh chị em kiên trì đến cùng trên con đường này bằng cách liên tục sử dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, hối cải, tuân theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, và giữ các giao ước của mình. Các giao ước với Thượng Đế sẽ cho anh chị em sức mạnh và biết được mục đích của mình. Anh chị em cũng sẽ vui hưởng hạnh phúc lớn lao hơn trong cuộc sống này, và cảm thấy sức mạnh thuộc linh gia tăng, nhận được sự bảo vệ và hướng dẫn, và được chuẩn bị để cuối cùng sống với Thượng Đế và gia đình mình mãi mãi.

  • Các từ màu đỏ được định nghĩa trong các trang 32-34.