2022
Phục Vụ trong Những Sự Kêu Gọi trong Giáo Hội
Tháng Ba năm 2022


“Phục Vụ trong Những Sự Kêu Gọi trong Giáo Hội,” Liahona, tháng Ba/tháng Tư năm 2022.

Các Khái Niệm Cơ Bản về Phúc Âm

Phục Vụ trong Những Sự Kêu Gọi trong Giáo Hội

Những người lãnh đạo trong Giáo Hội mời tín hữu phục vụ trong một số sự chỉ định cụ thể được gọi là “sự kêu gọi.” Những sự kêu gọi mang lại cho tín hữu những cơ hội để phục vụ người khác và đến gần Thượng Đế hơn.

Hình Ảnh
người đàn ông ngồi xe lăn đang giảng dạy một lớp học ở nhà thờ

Ảnh do David Bowen Newton chụp

Khi phục vụ trong những sự kêu gọi của mình, chúng ta giúp hoàn thành công việc của Thượng Đế. Chúng ta dạy người khác về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô và giúp họ đến gần Hai Ngài hơn. Chúng ta cũng nhận được các phước lành khi phục vụ trung tín.

Nhận Được Sự Kêu Gọi

Hình Ảnh
thiếu niên đang đứng trước một giáo đoàn

Những người phục vụ trong Giáo Hội đều được Thượng Đế kêu gọi. Những người lãnh đạo trong Giáo Hội cầu xin sự soi dẫn để biết họ nên mời ai phục vụ trong từng sự kêu gọi. Sau đó, một người lãnh đạo mời một tín hữu phục vụ và giải thích các bổn phận của sự kêu gọi đó. Đối với hầu hết những lời kêu gọi, các tín hữu được tán trợ trong một buổi nhóm họp ở nhà thờ. Các tín hữu trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh đưa ra biểu quyết tán trợ. Điều này có nghĩa là họ sẵn lòng ủng hộ người được kêu gọi. Tín hữu này sau đó sẽ được ban cho một phước lành bởi một người lãnh đạo chức tư tế. Việc này được gọi là phong nhiệm. Tín hữu này sẽ được ban cho thẩm quyền để hành động trong sự kêu gọi đó và các phước lành khác để giúp người đó phục vụ.

Vị giám trợ

Vị giám trợ là người lãnh đạo của một tiểu giáo khu. (Trong một chi nhánh, một vị chủ tịch chi nhánh cũng tương tự như một vị giám trợ.) Chủ tịch giáo khu đề nghị một người giữ chức tư tế xứng đáng được kêu gọi với tư cách là giám trợ. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn chấp thuận sự kêu gọi đó. Sau đó, vị giám trợ được tán trợ và phong nhiệm để phục vụ. Anh ấy cũng nhận được các chìa khóa chức tư tế, có nghĩa là anh ấy có thẩm quyền để điều hành tiểu giáo khu. Với tư cách là giám trợ, anh ấy phục vụ và dẫn dắt tất cả các tín hữu trong tiểu giáo khu.

Các Chủ Tịch Đoàn

Các nhóm túc số chức tư tế và các tổ chức của Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, Hội Thiếu Nhi, và Trường Chủ Nhật được dẫn dắt bởi các chủ tịch đoàn, thường là một chủ tịch và hai cố vấn. Các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả được kêu gọi và phong nhiệm bởi chủ tịch đoàn giáo khu. Giám trợ đoàn mời các tín hữu phục vụ trong những chủ tịch đoàn khác trong tiểu giáo khu và phong nhiệm cho họ. Tất cả những vị lãnh đạo phục vụ các tín hữu trong nhóm túc số hoặc tổ chức của họ. Họ phục sự cho nhu cầu của các tín hữu và giúp họ cảm nhận tình thương yêu của Thượng Đế.

Hình Ảnh
người phụ nữ mang thức ăn đến cho một người mẹ đang ẵm em bé

Những Chức Vụ Kêu Gọi Khác

Những chức vụ kêu gọi khác trong Giáo Hội bao gồm giảng dạy, giúp đỡ về phần âm nhạc, lưu trữ hồ sơ, hoạch định sinh hoạt cho trẻ em hoặc giới trẻ, và phục vụ trong những cách thức khác. Mỗi sự kêu gọi trong Giáo Hội đều quan trọng và mang đến cho tín hữu cơ hội nhằm phục vụ người khác và phục vụ Thượng Đế. Khi chúng ta làm việc cùng nhau để làm tròn sự kêu gọi của mình, chúng ta củng cố lẫn nhau và giúp cho Giáo Hội phát triển.