2021
Làm sao để biết là tôi nghe được tiếng nói của Chúa trong cuộc sống của mình?
Tháng Hai năm 2021


“Làm sao để biết là tôi nghe được tiếng nói của Chúa trong cuộc sống của mình?” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng Hai năm 2021, trang 29.

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Hai năm 2021

Làm sao để biết là tôi nghe được tiếng nói của Chúa trong cuộc sống của mình?

Hình Ảnh
em thiếu niên đang đọc thánh thư

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mời gọi chúng ta “hãy suy ngẫm kỹ lưỡng và thường xuyên” về cách chúng ta lắng nghe lời Chúa Giê Su Ky Tô và “thực hiện các bước để nghe lời Ngài tốt hơn và thường xuyên hơn” (“‘Anh Chị Em #NgheLờiNgài Bằng Cách Nào?’ Một Lời Mời Đặc Biệt,” ngày 26 tháng Hai năm 2020, blog.ChurchofJesusChrist.org).

Chúng ta có thể nghe lời Ngài qua thánh thư và lời của các vị tiên tri. Nhưng điều then chốt không phải là chỉ nghe hay đọc những lời này. Qua Tiên Tri Joseph Smith, Chúa giải thích:

“Vì chính tiếng nói của ta nói lên [những lời này] với các ngươi; vì chính Thánh Linh của ta đã ban những lời đó cho các ngươi …;

“Vậy nên, các ngươi có thể làm chứng rằng các ngươi đã nghe tiếng nói của ta” (Giáo Lý và Giao Ước 18:35–36).

Ngoài ra, việc tìm cách nghe lời Ngài không phải là điều mà chúng ta bất chợt làm. Chủ Tịch Nelson đã nói: “Cần phải có nỗ lực có ý thức và kiên định” (“Hãy Nghe Lời Người,” đại hội trung ương tháng Tư năm 2020 [Liahona, tháng Năm năm 2020, trang 89]).

Khi các em học tập, cầu nguyện, thờ phượng, phục vụ, và vâng theo các lệnh truyền của Chúa, Ngài sẽ ban phước cho các em với Thánh Linh của Ngài và qua sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, Ngài sẽ thay đổi các em. Rồi các em sẽ có thể biết được là mình đã nghe tiếng Ngài.