2008
Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta
Tháng Mười một năm 2008


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Làm Đại Hội Thành Một Phần Cuộc Sống của Chúng Ta

Làm thế nào các anh chị em làm cho những điều giảng dạy trong đại hội trung ương thành một phần cuộc sống của chúng ta và của những người trong gia đình mình? Hãy cân nhắc việc sử dụng một số lời phát biểu và câu hỏi này làm điểm bắt đầu cho cuộc thảo luận hoặc sự suy ngẫm của cá nhân.

Các anh chị em cũng có thể đọc, nghe hoặc xem trực tuyến các bài nói chuyện trong đại hội trung ương tại www.lds.org.

Dành cho Các Thiếu Nhi

  • “Cầu xin cho chúng ta là các công dân tốt của các quốc gia mà chúng ta đang sống và là những người hàng xóm tốt trong cộng đồng của mình, tìm đến những người khác tín ngưỡng cũng như cùng tín ngưỡng với chúng ta.” —Chủ Tịch Thomas S. Monson (xin xem trang 106).

  • “Các con cái của Thượng Đế có nhiều điểm tương đồng hơn là các điểm dị biệt… . Thượng Đế sẽ giúp chúng ta thấy được điểm dị biệt của một người khác không phải là nguồn gốc gây khó chịu mà là một sự đóng góp. Chúa có thể giúp các anh chị em thấy và quý trọng điều mà người khác mang lại và các anh chị em thì thiếu sót điều đó.” —Chủ Tịch Henry B. Eyring (xin xem trang 68).

  • “Khi chúng ta học thánh thư, thưa chuyện với Cha Thiên Thượng hằng ngày, [và] cam kết tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, … thì chúng ta đạt được niềm hy vọng.” —Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf (xin xem trang 21).

Dành cho Giới Trẻ

  • Chủ Tịch Henry B. Eyring dạy về việc xây đắp tình đoàn kết bằng cách nói năng tử tế với nhau: “Tôi có thể hứa với các anh chị em rằng sẽ có một cảm nghĩ bình an và vui sướng khi các anh chị em rộng lượng nói về những người khác trong Ánh Sáng của Đấng Ky Tô.” (xin xem trang 68).

  • Anh Cả Dallin H. Oaks nói: “Các em thanh thiếu niên, [lễ Tiệc Thánh] không phải là lúc để thì thầm nói chuyện trên điện thoại di động hoặc gửi lời nhắn trên điện thoại đến những người ở các địa điểm khác.” (xin xem trang 17).

  • Elaine S. Dalton nói: “Tôi thật sự tin rằng một thiếu nữ hay một thanh niên đức hạnh nếu được Thánh Linh hướng dẫn thì có thể thay đổi thế giới, nhưng muốn làm như vậy, chúng ta cần phải trở lại với đức hạnh” (xin xem trang 78).

  • Để đọc những kinh nghiệm về đại hội của giới trẻ, xin vào newera.lds.org.

Dành cho Người Lớn

  • Chủ Tịch Boyd K. Packer thuật lại vài thử thách mà Các Thánh Hữu Ngày Sau đầu tiên đã gặp (xin xem trang 88). Đức tin của họ đã củng cố họ như thế nào trong những lúc thử thách này? Đức tin của các anh chị em có thể củng cố các anh chị em như thế nào? (Để có thêm ý kiến, xin xem bài nói chuyện của Anh Cả Robert D. Hales, ở trang 72.)

  • Anh Cả D. Todd Christofferson nhận ra ba điều mà chúng ta cần làm để được trở thành dân của Si Ôn (xin xem trang 37). Hãy lập ra một bản liệt kê những cách mà các anh chị em có thể tiến triển trong mỗi lĩnh vực này.

  • Anh Cả M. Russell Ballard và Silvia H. Allred nói về việc phúc âm được rao giảng ở khắp các quốc gia trên thế giới (xin xem các trang 81 và 10). Ngoài ra, trong bài nói chuyện khai mạc của ông, Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Tôi khuyến khích các anh chị em hãy cầu nguyện để những khu vực đó [nơi mà chúng ta không được phép tự do chia sẻ phúc âm] chịu mở cửa hầu chúng ta có thể chia sẻ với họ niềm vui về phúc âm.” Nếu các anh chị em còn nhớ Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985) cũng đã chia sẻ lời khuyên bảo tương tự, hãy nói về kinh nghiệm của các anh chị em về việc tuân theo lời khuyên dạy đó. Các anh chị em đã thấy thế nào về sự tăng trưởng của Giáo Hội trong khu vực của mình? Hãy nói chuyện với gia đình mình về việc cùng cầu nguyện chung để cầu xin rằng sẽ có những cơ hội được ban cho để phúc âm được thuyết giảng trong những chỗ khác nữa.

  • Bất luận thử thách nào mà chúng ta có thể gặp, thì Cha Thiên Thượng cũng sẽ không bỏ chúng ta một mình (xin xem bài nói chuyện ở các trang 21, 29, 32, 41, 75, và 102). Các anh chị em đã thấy Cha Thiên Thượng đáp ứng những lời cầu nguyện của các anh chị em như thế nào khi các anh chị em gặp những tình huống khó khăn?