2008
Đại Hội Bán Niên Kỳ Thứ 178 Kết Thúc
Tháng Mười một năm 2008


Đại Hội Bán Niên Kỳ Thứ 178 Kết Thúc

Tại đại hội trung ương bán niên này, lần đầu tiên kể từ khi ông được tán trợ trong buổi họp trọng thể vào tháng Tư vừa qua, Chủ Tịch Thomas S. Monson thông báo sẽ có năm ngôi đền thờ được xây cất trên thế giới.

Kể từ tháng Tư năm 2000 chưa bao giờ mà có nhiều đền thờ như vậy được thông báo cùng một lúc sẽ xây cất. (Xin xem câu chuyện kèm theo đây ở trang 126 để biết thêm chi tiết.)

Anh Cả Earl C. Tingey và Anh Cả Sheldon F. Child được giải nhiệm khỏi Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và được bổ nhiệm làm Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương danh dự, và Anh Cả Gerald N. Lund và Anh Cả Robert R. Steuer được giải nhiệm khỏi Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Anh Cả Jay E. Jensen thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi được tán trợ để thế vào chức vụ còn bỏ trống trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vì sự giải nhiệm của Anh Cả Earl C. Tingey. (Xin xem tiểu sử kèm theo đây ở trang 128.)

Chủ Tịch Monson, là người kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 của mình vào ngày 21 tháng Tám, đã chủ tọa tại đại hội và điều khiển ba trong số các phiên họp. Ông và vợ ông là Frances kỷ niệm 60 năm ngày cưới vào ngày 7 tháng Mười.

Ngoài các bài nói chuyện được đăng trên các tạp chí Giáo Hội số đại hội, diễn tiến của đại hội còn có sẵn trực tuyến tại LDS.org. Băng Video của tất cả các phiên họp đại hội có sẵn bằng Ngôn Ngữ Ra Dấu tiếng Mỹ, tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Các dữ liệu để nghe với hơn 90 ngôn ngữ và văn bản trong 30 ngôn ngữ cũng có sẵn trực tuyến.