2008
Bản Tóm Lược về Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 178
Tháng Mười một năm 2008


Bản Tóm Lược về Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 178

SÁNG THỨ BẢY, NGÀY 4 THÁNG MƯỜI NĂM 2008, PHIÊN HỌP CHUNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Shayne M. Bowen. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Craig A. Cardon. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Mack Wilberg và Ed Thompson, nhạc trưởng; Clay Christiansen và Andrew Unsworth, đánh đại phong cầm: “Cao Trên Đỉnh Núi,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 30; “Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 5, Wilberg soạn nhạc, Hinshaw xuất bản; “Oh, May My Soul Commune with Thee,” Hymns, số 123; “Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58; “Hãy Làm Điều Tốt,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 237, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “O Thou Kind và Gracious Father,” Hymns, số 150; “Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 98, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

TRƯA THỨ BẢY, NGÀY 4 THÁNG MƯỜI NĂM 2008, PHIÊN HỌP CHUNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Henry B. Eyring. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả James M. Dunn. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Don R. Clarke. Phần âm nhạc do ca đoàn Hội Thiếu Nhi từ Kaysville và Fruit Heights, Utah đảm trách; Colleen Paddock, nhạc trưởng; Linda Margetts, đánh đại phong cầm: “Tôi Là Con Đức Chúa Cha,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58, Wolford/Margetts soạn nhạc, chưa xuất bản; “The Light Divine,” Hymns, số 305; “Dạy Con Bước Đi vào Lẽ Thật,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 66; “I Love to See the Temple,” Children’s Songbook, 95; “Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 36, Watkins soạn nhạc, chưa xuất bản.

TỐI THỨ BẢY, NGÀY 4 THÁNG MƯỜI NĂM 2008, PHIÊN HỌP CHỨC TƯ TẾ

Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả David S. Baxter. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Keith R. Edwards. Phần âm nhạc do ca đoàn chức tư tế từ Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo Provo đảm trách; Douglas Brenchley, nhạc trưởng; Clay Christiansen, đánh đại phong cầm: “Called to Serve,” Hymns, số 249, Boothe soạn nhạc, New Vision Music xuất bản; “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, số 220, Dayley soạn nhạc, Jackman xuất bản; “Ca Khen Người,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 27; “Hark, All Ye Nations!” Hymns, số 264, Ipson soạn nhạc, chưa xuất bản.

SÁNG CHÚA NHẬT, NGÀY 5 THÁNG MƯỜI NĂM 2008, PHIÊN HỌP CHUNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Earl C. Tingey. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Daniel L. Johnson. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Mack Wilberg, nhạc trưởng; Andrew Unsworth và Clay Christiansen, đánh đại phong cầm: “Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 32; “Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 36; “Oh, What Songs of the Heart,” Hymns, số 286, Wilberg soạn nhạc, Jackman xuất bản; “Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, số 66; “I Feel My Savior’s Love,” Children’s Songbook, 74–75, Cardon soạn nhạc, chưa xuất bản; “The Morning Breaks,” Hymns, số 1, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

TRƯA CHÚA NHẬT, NGÀY 5 THÁNG MƯỜI NĂM 2008, PHIÊN HỌP CHUNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Paul B. Pieper. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Marcus B. Nash. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Mack Wilberg và Ed Thompson, nhạc trưởng; Bonnie Goodliffe và Linda Margetts, đánh đại phong cầm: “Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, số 83, Wilberg soạn nhạc, Jackman xuất bản; “Faith in Every Footstep,” K. Newell Dayley, Dayley soạn nhạc, Jackman xuất bản; “Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 6; “We Ever Pray for Thee,” Hymns, số 23, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

TỐI THỨ BẢY, NGÀY 27 THÁNG CHÍN NĂM 2008, BUỔI HỌP HỘI PHỤ NỮ TRUNG ƯƠNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Điều khiển chương trình: Julie B. Beck. Cầu nguyện mở đầu: Ann W. Farnsworth. Cầu nguyện kết thúc: Jana P. Staples. Phần âm nhạc do ca đoàn Hội Phụ Nữ từ Alpine và Highland, Utah đảm trách; Merrilee Webb, nhạc trưởng; Linda Margetts, đánh đại phong cầm: “Come, O Thou King of Kings,” Hymns, số 59, Ipson soạn nhạc, chưa xuất bản; “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, số 220, Webb soạn nhạc, chưa xuất bản; “Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 32; “Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, số 66, Kasen soạn nhạc, chưa xuất bản.

Có Sẵn Băng Ghi Âm và Băng Hình về Đại Hội

Băng ghi âm và băng hình về các phiên họp đại hội có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại www.lds.org. Thường sẽ có sẵn tại các trung tâm phân phối trong vòng hai tháng sau đại hội.

Các Bài Nói Chuyện tại Đại Hội trên Mạng Internet

Để truy cập các bài nói chuyện tại đại hội trung ương trên Mạng Internet bằng nhiều ngôn ngữ, xin vào xem www.lds.org. Bấm vào Gospel Library và General Conference. Rồi chọn một ngôn ngữ.

Các Sứ Điệp cho Việc Giảng Dạy Tại Gia và Thăm Viếng Giảng Dạy

Xin chọn một bài thuyết giảng mà đáp ứng tốt nhất đối với các nhu cầu của những người mà các anh chị em thăm viếng để làm sứ điệp cho việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy.

NGOÀI BÌA

Trước: Hình ảnh do Matthew Reier đảm trách. Sau: Hình ảnh do Christina Smith đảm trách.

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Quang cảnh đại hội trung ương ở Salt Lake City do Craig Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis, Lindsay Briggs, Rod Boam, Alpha Smoot, Cody Bell, và Mark Weinberg chụp; ở Argentina do Javier Coronati và Maria Gabriela Igarzabal chụp; ở Brazil do Israel Antunes và Laureni Ademar Fochetto chụp; ở Ý do Jason Cole và Tyson Rollins chụp; ở Moldova do Dane Rigdon chụp; ở Nigeria do John Olu Faoseke chụp; và ở Ukraine do Marina Lukach chụp.