2008
SỐNG THEO CÁC GIÁO LỆNH CỦA NGÀI
Tháng Ba năm 2008


SỐNG THEO CÁC GIÁO LỆNH CỦA NGÀI

Chúa Giê Su Ky Tô là con đường chân chính, Bánh của Sự Sống. Chính Ngài đã ban vẻ đẹp cho tất cả các tạo vật vì lợi ích và sự nuôi dưỡng loài người. Ngài là Đấng vĩ đại nhất trong số tất cả các tạo vật của Thượng Đế, Con Độc Sinh trong thể xác và Con Đầu Sinh trong linh hồn. Qua Ngài, Đức Chúa Cha đã cho thấy tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với tất cả mọi người.

Trong suốt cuộc sống của tôi, tôi đã nhận được rất nhiều phước lành nhờ vào đức tin của tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô và nhất là nơi Sự Chuộc Tội thiêng liêng—Hành động siêu phàm nhất của Chúa. Tôi cố gắng cho thấy tình yêu thương của tôi đối với Ngài qua việc sống theo các giáo lệnh của Ngài.

Vào lúc này, vợ tôi và tôi là những người đại diện của Chúa Giê Su Ky Tô, đang phục vụ truyền giáo trọn thời gian cho Ngài. Thật là một niềm vui kỳ diệu để thuyết giảng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và mời gọi những người khác đến cùng Ngài và chấp nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi của họ.