2008
TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC QUA CHÚA GIÊ SU KY TÔ
Tháng Ba năm 2008


TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC QUA CHÚA GIÊ SU KY TÔ

Chúa Giê Su phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6). Không có một lời nào khác tốt hơn lời Ngài để bày tỏ chứng ngôn của tôi.

Tôi đã học môn văn học, triết học, và lịch sử để lấy bằng cao đẳng và đã nhận thấy rằng tất cả những ý kiến hay, học thuyết, và kinh doanh đều có giới hạn của chúng. Tương tự như thế, một người cha trần thế không thể bảo đảm sự bình an, khôn ngoan hoặc vĩnh cửu ngay cả cho đứa con ruột của mình.

Tuy nhiên, Cha Thiên Thượng đã tuyên phán với thế gian rằng bằng cách tuân theo con đường của Đấng Ky Tô, noi theo gương Ngài, và vâng theo các lẽ thật đã được Ngài mặc khải, thì chúng ta có thể đạt được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này. Và sau cuộc sống này—khi chúng ta trở về nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng—chúng ta có thể có được hạnh phúc trường cửu với Ngài.