2010–2019
Hãy Đến Mà Theo Ta—Chiến Lược Phản Công và Kế Hoạch Chủ Động của Chúa
đại hội trung ương tháng Mười năm 2019


Hãy Đến Mà Theo Ta—Chiến Lược Phản Công và Kế Hoạch Chủ Động của Chúa

Chúa đang chuẩn bị cho dân Ngài chống lại những sự tấn công của kẻ nghịch thù. Hãy Đến Mà Theo Ta chính là chiến lược phản công và kế hoạch chủ động của Chúa.

Chúng ta thật vui sướng khi được cùng nhau hội họp trong kỳ đại hội trung ương tuyệt vời này của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Đây là một phước lành để tiếp nhận ý muốn và tâm trí của Chúa qua lời giảng dạy của các vị tiên tri và các vị sứ đồ của Ngài. Chủ Tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri tại thế của Chúa. Chúng ta biết ơn biết bao khi nhận được sự chỉ dẫn và khuyên bảo đầy soi dẫn từ ông hôm nay.

Tôi xin đưa ra lời chứng của mình để thêm vào những chứng ngôn đã được chia sẻ trước đây. Tôi làm chứng về Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của chúng ta. Ngài hằng sống và yêu thương cùng luôn trông chừng chúng ta. Kế hoạch hạnh phúc của Ngài mang lại phước lành cho chúng ta đến cuộc sống trần thế này và cuối cùng được trở về nơi hiện diện của Ngài.

Tôi cũng làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài là Con Trai Độc Sinh của Thượng Đế. Ngài đã cứu chúng ta khỏi sự chết, và Ngài cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi khi chúng ta thực hành đức tin nơi Ngài và hối cải. Sự hy sinh chuộc tội vô hạn của Ngài vì chúng ta mang lại các phước lành về sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Thật vậy, “Xin tạ ơn Thượng Đế cho món quà độc nhất vô nhị của Vị Nam Tử thiêng liêng của Ngài” (“Đấng Ky Tô Hằng Sống: Chứng Ngôn của Các Sứ Đồ,” Liahona, tháng Năm năm 2017, bên trong bìa trước).

Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới đều được phước khi thờ phượng Chúa Giê Su Ky Tô trong các đền thờ của Ngài. Một trong các đền thờ này hiện nay đang được xây dựng tại Winnipeg, Canada. Vợ tôi, Anne Marie, và tôi đã có cơ hội đến thăm công trường xây dựng này vào tháng Tám năm nay. Đền thờ được thiết kế tuyệt đẹp và chắc sẽ thật tráng lệ khi hoàn tất. Tuy nhiên, anh chị em sẽ không thể có được một ngôi đền thờ nguy nga ở Winnipeg, hay bất cứ nơi nào khác, nếu không có một nền móng vững vàng chắc chắn.

Tình trạng nền đất giãn nở không ổn định do bị đóng băng và tan băng theo chu kỳ tại Winnipeg là một thách thức khi xây dựng nền móng của đền thờ. Do vậy, các kiến trúc sư đã quyết định rằng nền móng của đền thờ này sẽ gồm có 70 cọc thép bê tông. Những cọc này dài hơn 18 mét và có đường kính từ khoảng 30 đến 50 cm. Chúng được đóng xuống đất cho đến khi đụng lớp đá cứng, sâu khoảng 15 mét so với mặt đất. Bằng cách này, 70 cây cọc cung ứng một nền móng vững chãi chắc chắn cho công trình mà sẽ trở thành đền thờ Winnipeg xinh đẹp.

Là Các Thánh Hữu Ngày Sau, chúng ta tìm kiếm một nền móng vững chắc tương tự trong cuộc sống của mình—một nền tảng thuộc linh cần thiết cho cuộc hành trình đi qua trần thế và trở về mái nhà thiên thượng của chúng ta. Nền móng đó được thiết lập trên đá của sự cải đạo của chúng ta theo Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta hãy nhớ lại những lời giảng dạy của Hê La Man trong Sách Mặc Môn: “Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế; để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, … thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận được, vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được” (Hê La Man 5:12).

Chúng ta biết ơn biết bao khi được sống trong một thời kỳ được các vị tiên tri và các sứ đồ giảng dạy về Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô. Việc nghe theo lời khuyên dạy của họ sẽ giúp chúng ta thiết lập một nền móng vững chắc trong Đấng Ky Tô.

Một năm trước, trong bài nói chuyện mở đầu đại hội trung ương tháng Mười năm 2018, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã đưa ra lời tuyên bố và cảnh báo này: “Mục tiêu của Giáo Hội trong nhiều năm nay là phụ giúp tất cả các tín hữu gia tăng đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô và nơi Sự Chuộc Tội của Ngài, để phụ giúp họ lập và tuân giữ các giao ước của họ với Thượng Đế, và củng cố cùng làm lễ gắn bó gia đình của họ. Điều này không phải dễ trong thế giới phức tạp ngày nay. Kẻ nghịch thù đang gia tăng nhanh gấp bội cuộc tấn công của nó vào đức tin, vào chúng ta và gia đình chúng ta. Để sống còn về mặt thuộc linh, chúng ta cần các chiến lược phản công và các kế hoạch chủ động” (“Lời Mở Đầu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 7; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Theo sau sứ điệp của Chủ Tịch Nelson, Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giới thiệu nguồn tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta dành cho cá nhân và gia đình. Bài nói chuyện của ông gồm các câu sau đây:

  • “Nguồn tài liệu mới để học ở nhà Hãy Đến Mà Theo Ta … được biên soạn nhằm giúp các tín hữu học tập phúc âm ở nhà.”

  • “‘Nguồn tài liệu này dành cho mọi cá nhân và gia đình trong Giáo Hội’ [Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình (năm 2019), trang vi].”

  • “Mục đích của chúng tôi là nhằm cân bằng kinh nghiệm trong Giáo Hội và mái gia đình theo cách mà sẽ gia tăng đáng kể đức tin, và phần thuộc linh, cùng sự cải đạo sâu đậm theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.” (“Sự Cải Đạo Sâu Đậm và Lâu Dài theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 9-10.)

Bắt đầu từ tháng Một năm nay, Các Thánh Hữu Ngày Sau trên toàn thế giới đã bắt đầu học Kinh Tân Ước, theo sự hướng dẫn của tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta. Với một lịch trình hằng tuần, Hãy Đến Mà Theo Ta giúp chúng ta học thánh thư, giáo lý phúc âm, và những lời giảng dạy của các vị tiên tri và các sứ đồ. Đây là một nguồn tài liệu tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta.

Sau chín tháng nỗ lực học thánh thư trên toàn thế giới, chúng ta thấy được kết quả gì? Chúng ta thấy Các Thánh Hữu Ngày Sau khắp nơi gia tăng đức tin và lòng tận tụy với Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta thấy các cá nhân và gia đình dành ra thời gian trong tuần để học hỏi lời của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta thấy sự cải thiện trong việc học hỏi phúc âm tại các lớp học ngày Chủ Nhật khi chúng ta học thánh thư tại nhà và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình tại nhà thờ. Chúng ta thấy niềm vui và sự đoàn kết nhiều hơn trong gia đình khi chuyển từ việc chỉ đọc thánh thư sang học tập thánh thư một cách sâu sắc.

Thật là một đặc ân cho tôi để đến thăm nhiều Thánh Hữu Ngày Sau và trực tiếp nghe về kinh nghiệm của họ với tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta. Những sự biểu lộ đức tin của họ làm lòng tôi ngập tràn niềm vui. Sau đây là một vài lời nhận xét mà tôi đã được nghe từ nhiều tín hữu của Giáo Hội ở những khu vực khác nhau trên thế giới:

  • Một người cha đã chia sẻ rằng: “Tôi thích Hãy Đến Mà Theo Ta, vì tài liệu này mang đến cơ hội làm chứng về Đấng Cứu Rỗi cho con cái tôi.”

  • Trong gia đình khác, một đứa bé đã nói: “Đây là cơ hội cho cháu nghe cha mẹ cháu chia sẻ chứng ngôn.”

  • Một người mẹ chia sẻ: “Chúng tôi được soi dẫn về cách đặt Thượng Đế làm ưu tiên trước hết. Khoảng thời gian mà chúng tôi [đã nghĩ rằng chúng tôi] ‘không có’ nay được tràn đầy hy vọng, niềm vui, sự bình an, và thành công theo những cách mà chúng tôi không ngờ là có thể đạt được.”

  • Một cặp vợ chồng nhận xét: “Chúng tôi đang đọc thánh thư theo một cách khác hoàn toàn với cách chúng tôi đọc trước đây. Chúng tôi học được rất nhiều điều hơn những gì đã học được trước đây. Chúa muốn chúng tôi nhìn mọi việc theo một cách khác. Chúa đang chuẩn bị cho chúng tôi.”

  • Một người mẹ nói: “Tôi yêu thích việc chúng tôi cùng nhau học cùng một nội dung. Trước đây, chúng tôi chỉ đọc thánh thư mà thôi. Còn bây giờ, chúng tôi học thánh thư.”

  • Một chị phụ nữ chia sẻ quan điểm sâu sắc này: “Trước đây, anh chị em có bài học và thánh thư bổ sung cho bài học. Giờ đây, anh chị em có thánh thư và bài học bổ sung cho thánh thư.”

  • Một chị phụ nữ khác nhận xét: “Tôi cảm thấy một sự khác biệt khi học tài liệu này [so với] khi tôi không học. Tôi cảm thấy dễ dàng hơn để nói với người khác về Chúa Giê Su Ky Tô và về niềm tin của chúng ta.”

  • Một người bà nhận xét: “Tôi gọi cho con cái và các cháu của mình vào Chủ Nhật và chúng tôi cùng nhau chia sẻ những hiểu biết sâu sắc từ Hãy Đến Mà Theo Ta.”

  • Một chị phụ nữ nhận thấy rằng: “Hãy Đến Mà Theo Ta giống như Đấng Cứu Rỗi đang đích thân phục sự tôi. Tài liệu này đầy sự soi dẫn từ thiên thượng.”

  • Một người cha đã nhận xét: “Khi chúng tôi sử dụng Hãy Đến Mà Theo Ta, chúng tôi giống như con cái của Y Sơ Ra Ên, đánh dấu lên cột cửa nhà mình, bảo vệ gia đình mình khỏi ảnh hưởng của kẻ hủy diệt.”

Thưa anh chị em, thật vui khi được đến thăm anh chị em và nghe về các nỗ lực của anh chị em để sử dụng Hãy Đến Mà Theo Ta đang ban phước như thế nào cho cuộc sống anh chị em. Cảm ơn sự tận tâm của anh chị em.

Việc học thánh thư với Hãy Đến Mà Theo Ta làm sách hướng dẫn đang củng cố sự cải đạo của chúng ta theo Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm Ngài. Chúng ta không chỉ đơn giản cắt bớt một giờ tại nhà thờ vào Chủ Nhật rồi thêm một giờ vào việc học thánh thư tại nhà. Học thánh thư là một nỗ lực kiên định suốt tuần. Như một chị phụ nữ đã chia sẻ rất sâu sắc: “Mục tiêu không phải là giảm bớt một tiếng đi nhà thờ, mà là làm cho nhà thờ kéo dài thêm sáu ngày nữa!”

Giờ đây, hãy suy xét một lần nữa lời cảnh báo đã được đưa ra bởi vị tiên tri chúng ta, Chủ Tịch Nelson, khi ông mở lời cho đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2018:

“Kẻ nghịch thù đang gia tăng nhanh gấp bội cuộc tấn công của nó vào đức tin, vào chúng ta và gia đình chúng ta. Để sống còn về mặt thuộc linh, chúng ta cần các chiến lược phản công và các kế hoạch chủ động” (“Lời Mở Đầu,” trang 7).

Và rồi (khoảng 29 giờ sau) vào chiều Chủ Nhật, Chủ Tịch đã kết thúc đại hội với lời hứa này: “Khi anh chị em siêng năng cố gắng tổ chức lại nhà của mình thành một trung tâm học tập phúc âm, … ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của anh chị em và trong mái gia đình của anh chị em sẽ giảm bớt” (“Trở Thành Các Thánh Hữu Ngày Sau Gương Mẫu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 113).

Làm sao mà cuộc tấn công của kẻ nghịch thù đang gia tăng nhanh gấp bội nhưng cũng cùng lúc đó ảnh hưởng của nó lại thật sự suy giảm? Điều này có thể xảy ra, và nó đang xảy ra trong khắp Giáo Hội, bởi vì Chúa chuẩn bị cho dân Ngài chống lại các cuộc tấn công của kẻ nghịch thù. Hãy Đến Mà Theo Ta chính là chiến lược phản công và kế hoạch chủ động của Chúa. Như Chủ Tịch Nelson đã dạy: “Chương trình giảng dạy mới và hợp nhất được Giáo Hội hỗ trợ và đặt trọng tâm vào mái gia đình có tiềm năng phát động sức mạnh của các gia đình.” Tuy nhiên, chương trình này đang và sẽ đòi hỏi nỗ lực tốt nhất của chúng ta; chúng ta cần phải “tuân theo kỹ và tận tình để biến ngôi nhà của [chúng ta] thành nơi trú ẩn của đức tin” (“Trở Thành Các Thánh Hữu Ngày Sau Gương Mẫu,” trang 113).

Sau cùng, cũng như Chủ Tịch Nelson đã nói rằng: “Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm về sự phát triển phần thuộc linh của cá nhân mình” (“Lời Mở Đầu,” trang 8).

Với tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta, Chúa đang chuẩn bị chúng ta “cho thời kỳ nguy hiểm mà chúng ta đang đối phó” (Quentin L. Cook, “Sự Cải Đạo Sâu Đậm và Lâu Dài,” trang 10). Ngài đang giúp chúng ta thiết lập “nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được” (Hê La Man 5:12)—nền móng của một chứng ngôn bám chắc vào đá của sự cải đạo của chúng ta theo Chúa Giê Su Ky Tô.

Cầu xin cho các nỗ lực hằng ngày của chúng ta trong việc học thánh thư sẽ củng cố chúng ta và cho thấy rằng chúng ta xứng đáng với những phước lành đã được hứa này. Tôi cầu nguyện như vậy, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.