2010–2019
Những Sự Điều Chỉnh để Củng Cố Giới Trẻ
đại hội trung ương tháng Mười năm 2019


Những Sự Điều Chỉnh để Củng Cố Giới Trẻ

Sẽ có thêm các thiếu niên và thiếu nữ vượt qua thử thách này và luôn ở trên con đường giao ước nhờ sự tập trung đặc biệt này vào giới trẻ của chúng ta.

Xin cảm ơn Chủ Tịch Nelson về sự hướng dẫn đầy mặc khải và hân hoan đó dành cho các nhân chứng tại lễ báp têm và lời hướng dẫn mà chủ tịch đã yêu cầu chúng tôi chia sẻ nhằm giúp củng cố giới trẻ và phát triển tiềm năng thiêng liêng của các em.

Trước khi tôi chia sẻ những sự điều chỉnh đó, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự hưởng ứng tuyệt vời của các tín hữu đối với những diễn biến trong Sự Phục Hồi phúc âm hiện nay. Như Chủ Tịch Nelson đã đề nghị năm ngoái, anh chị em đã uống vitamin của mình rồi!1

Anh chị em hân hoan học chương trình Hãy Đến Mà Theo Ta tại nhà.2 Anh chị em cũng đã hưởng ứng với những sự điều chỉnh ở nhà thờ. Các thành viên của nhóm túc số các anh cả và các chị em trong Hội Phụ Nữ đã cùng chung sức thực hiện công việc cứu rỗi.3

Lòng chúng tôi tràn đầy biết ơn.4 Chúng tôi đặc biệt biết ơn rằng giới trẻ của chúng ta vẫn tiếp tục vững mạnh và trung tín.

Giới trẻ của chúng ta sống trong một thời kỳ thật thú vị nhưng cũng đầy thử thách. Chưa bao giờ có nhiều sự lựa chọn khó khăn như vậy. Một ví dụ: điện thoại thông minh hiện đại cho phép truy cập vào thông tin cực kỳ quan trọng và nâng cao tinh thần, bao gồm cả lịch sử gia đình và thánh thư. Mặt khác, nó cũng chứa đựng thông tin điên rồ, vô luân và xấu xa mà không hề có trước đây.

Hình Ảnh
Chương trình giảng dạy đặt gia đình làm trọng tâm
Hình Ảnh
Sinh hoạt của giới trẻ

Để giúp giới trẻ của chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn từ những lựa chọn phức tạp này, Giáo Hội đã chuẩn bị ba sáng kiến sâu sắc và toàn diện. Trước hết, chương trình giảng dạy đã được củng cố và mở rộng đến nhà các tín hữu. Thứ hai, một chương trình dành cho trẻ em và giới trẻ mà gồm có các sinh hoạt thú vị và sự phát triển cá nhân đã được Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch M. Russell Ballard và các Chức Sắc Trung Ương trình bày vào Chủ Nhật tuần trước. Sáng kiến thứ ba là những thay đổi về tổ chức để làm cho giới trẻ được các giám trợ và các vị lãnh đạo khác tập trung nhiều hơn. Sự tập trung này phải vững mạnh về mặt thuộc linh và giúp giới trẻ của chúng ta trở thành đạo quân của giới trẻ mà Chủ Tịch Nelson đã yêu cầu họ trở thành.

Những Mẫu Mực Liên Kết với Nhau

Những nỗ lực này, cùng với những nỗ lực mà đã được công bố trong hai năm qua, không phải là những thay đổi riêng rẽ. Mỗi điều chỉnh này là một phần thiết yếu của một mẫu mực liên kết với nhau để ban phước cho Các Thánh Hữu và chuẩn bị cho họ để gặp Thượng Đế.

Một phần của mẫu mực này liên quan đến thế hệ đang vươn lên. Giới trẻ của chúng ta đang được yêu cầu nên chịu trách nhiệm cá nhân nhiều hơn ở độ tuổi trẻ hơn mà không cần cha mẹ và các vị lãnh đạo làm thay những điều mà giới trẻ có thể tự làm cho mình.5

Phần Loan Báo

Hôm nay chúng tôi công bố những thay đổi về mặt tổ chức dành cho giới trẻ ở cấp tiểu giáo khu và giáo khu. Như Chủ Tịch Nelson đã giải thích, Chị Bonnie H. Cordon sẽ thảo luận về những thay đổi dành cho các thiếu nữ vào tối hôm nay. Một mục đích cho những thay đổi này mà tôi sẽ thảo luận bây giờ là nhằm củng cố những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn, các nhóm túc số và các chủ tịch đoàn nhóm túc số. Những thay đổi này phù hợp với sự thực hành của chúng ta theo Giáo Lý và Giao Ước 107:15, mà chép rằng: “Giám trợ đoàn là chủ tịch đoàn chức tư tế [A Rôn], và nắm giữ các chìa khóa hay thẩm quyền của chức tư tế này.”

Một trong những bổn phận của giám trợ được nói đến trong thánh thư là chủ tọa các thầy tư tế và ngồi họp với họ, giảng dạy cho họ biết các bổn phận của chức phẩm của họ.6 Ngoài ra, đệ nhất cố vấn trong giám trợ đoàn sẽ có trách nhiệm cụ thể đối với các thầy giảng và đệ nhị cố vấn sẽ có trách nhiệm đối với các thầy trợ tế.

Do đó, để phù hợp với điều mặc khải này trong Giáo Lý và Giao Ước, sẽ không còn các chủ tịch đoàn Hội Thiếu Niên ở cấp tiểu giáo khu nữa. Các anh em trung tín này đã làm nhiều điều tốt lành và chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với họ.

Chúng tôi hy vọng rằng các giám trợ đoàn sẽ nhấn mạnh và tập trung vào các trách nhiệm chức tư tế của các thiếu niên và giúp các em thi hành bổn phận của các em trong nhóm túc số của các em. Các cố vấn thành niên có khả năng của Hội Thiếu Niên sẽ được kêu gọi để phụ giúp các chủ tịch đoàn nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và giám trợ đoàn trong các bổn phận của họ.7 Chúng tôi tin rằng sẽ có thêm các thiếu niên và thiếu nữ vượt qua thử thách này và luôn ở trên con đường giao ước nhờ sự tập trung đặc biệt này vào giới trẻ của chúng ta.

Trong mô hình đầy soi dẫn của Chúa, vị giám trợ có trách nhiệm với mọi người trong tiểu giáo khu. Ông ban phước cho cha mẹ của giới trẻ cũng như cho giới trẻ. Một giám trợ nhận thấy rằng khi ông khuyên bảo một thiếu niên đang vật lộn với hình ảnh sách báo khiêu dâm thì ông có thể giúp em thiếu niên này hối cải chỉ khi nào ông giúp được cha mẹ của em phản ứng với tình yêu thương và sự thông cảm. Sự chữa lành của thiếu niên này cũng là sự chữa lành cho gia đình em ấy và có thể xảy ra nhờ vào việc vị giám trợ làm việc thay cho cả gia đình. Em thiếu niên này giờ đã trở thành một người xứng đáng nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và là người truyền giáo toàn thời gian.

Như câu chuyện này gợi ý, những sự điều chỉnh này sẽ:

  • Giúp các giám trợ và các cố vấn của họ tập trung vào trách nhiệm quan trọng nhất của họ đối với giới trẻ và trẻ em trong Hội Thiếu Nhi.

  • Đặt quyền hạn và các bổn phận của Chức Tư tế A Rôn vào trọng tâm của cuộc sống và các mục tiêu cá nhân của mỗi thiếu niên.

Những sự điều chỉnh này cũng:

  • Nhấn mạnh đến trách nhiệm của các chủ tịch đoàn nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và cách các em trực tiếp báo cáo với giám trợ đoàn.

  • Thúc đẩy những người lãnh đạo thành niên phụ giúp và hướng dẫn các chủ tịch đoàn nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn trong việc làm vinh hiển quyền năng và thẩm quyền của chức phẩm của các em.

Như đã nói, những sự điều chỉnh này không làm giảm bớt trách nhiệm của giám trợ đối với các thiếu nữ. Như Chủ Tịch Nelson vừa dạy: “Trách nhiệm trước nhất và trên hết của [vị giám trợ] là chăm nom các thiếu niên và các thiếu nữ trong tiểu giáo khu của ông.”8

Các giám trợ yêu dấu và chăm chỉ của chúng ta sẽ làm tròn trách nhiệm này bằng cách nào? Như anh chị em còn nhớ, vào năm 2018, các nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đã được điều chỉnh để phối hợp chặt chẽ hơn với Hội Phụ Nữ để nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ có thể, dưới sự chỉ đạo của giám trợ, giúp gánh vác những trách nhiệm quan trọng mà trước đây đã chiếm rất nhiều thời gian của ông. Những trách nhiệm này bao gồm công việc truyền giáo và công việc lịch sử gia đình và đền thờ trong tiểu giáo khu9—cũng như phần lớn việc phục sự các tín hữu trong tiểu giáo khu.

Hình Ảnh
Các trách nhiệm của vị giám trợ

Vị giám trợ không thể giao phó một số trách nhiệm, chẳng hạn như củng cố giới trẻ, làm một vị phán quan thông thường, chăm sóc những người gặp hoạn nạn và giám sát tài chính và các vấn đề thế tục. Tuy nhiên, những trách nhiệm này ít hơn so với những gì chúng ta có thể đã hiểu trước đây. Như Anh Cả Jeffrey R. Holland đã giải thích vào năm ngoái khi những sự điều chỉnh đối với các nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc được công bố: “Dĩ nhiên, vị giám trợ vẫn còn là thầy tư tế chủ tọa cao cấp của tiểu giáo khu. Sự liên kết mới này [của các nhóm túc số các anh cả và các Hội Phụ Nữ] sẽ cho phép vị giám trợ chủ tọa công việc của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ mà ông không cần phải làm công việc của hai nhóm đó.10

Ví dụ, một chủ tịch Hội Phụ Nữ và một chủ tịch nhóm túc số các anh cả, khi được chỉ định, có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tư vấn người trưởng thành—cũng như một chủ tịch Hội Thiếu Nữ có thể tư vấn cho các thiếu nữ. Mặc dù chỉ có giám trợ mới có thể phục vụ với tư cách là một vị phán quan thông thường, những vị lãnh đạo khác này cũng có quyền nhận được mặc khải từ thiên thượng để giúp đỡ với những thử thách mà không đòi hỏi một vị phán quan thông thường hoặc liên quan đến bất cứ sự lạm dụng nào.11

Điều đó không có nghĩa là một thiếu nữ không thể hoặc không nên nói chuyện với vị giám trợ hoặc với cha mẹ mình. Trọng tâm của họ là giới trẻ! Nhưng điều này thật sự có nghĩa là một người lãnh đạo Hội Thiếu Nữ có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mỗi thiếu nữ. Giám trợ đoàn cũng quan tâm đến các thiếu nữ như các thiếu niên, nhưng chúng tôi nhận ra sức mạnh đến từ việc có những người lãnh đạo vững mạnh, tích cực tham gia và biết tập trung của Hội Thiếu Nữ. Họ yêu thương và hướng dẫn chứ không làm thay vai trò của các chủ tịch đoàn của lớp học mà là giúp giới trẻ thành công trong những vai trò đó.

Tối nay, Chị Cordon sẽ chia sẻ thêm những thay đổi thú vị dành cho các thiếu nữ. Tuy nhiên, tôi xin loan báo rằng các chủ tịch Hội Thiếu Nữ của tiểu giáo khu giờ đây sẽ báo cáo và hội ý trực tiếp với vị giám trợ của tiểu giáo khu. Trước đây, nhiệm vụ này có thể được ủy quyền cho một cố vấn, nhưng trong tương lai, hội thiếu nữ sẽ là trách nhiệm trực tiếp của người nắm giữ chìa khóa chủ tọa cho tiểu giáo khu. Chủ tịch Hội Phụ Nữ sẽ tiếp tục báo cáo trực tiếp với vị giám trợ.12

Ở cấp trung ương và giáo khu, chúng ta sẽ tiếp tục có các chủ tịch đoàn Hội Thiếu Niên. Ở cấp giáo khu, một ủy viên hội đồng thượng phẩm sẽ là chủ tịch của Hội Thiếu Niên13 và sẽ, cùng với các ủy viên hội đồng thượng phẩm được chỉ định cho Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi, là thành viên trong Ủy Ban Chức Tư Tế A Rôn–Hội Thiếu Nữ giáo khu. Các anh em này sẽ làm việc với chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ giáo khu trong ủy ban này. Với một cố vấn cho chủ tịch giáo khu làm trưởng ban, ủy ban này sẽ càng thêm quan trọng vì nhiều chương trình và sinh hoạt trong sáng kiến mới dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ sẽ được tổ chức ở cấp giáo khu.

Các ủy viên hội đồng thượng phẩm này, dưới sự chỉ đạo của chủ tịch đoàn giáo khu, có thể giúp vị giám trợ và các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn theo một cách tương tự như sự phục vụ của các ủy viên hội đồng thượng phẩm cho các nhóm túc số các anh cả của tiểu giáo khu.

Ngoài ra, còn có một ủy viên hội đồng thượng phẩm khác sẽ phục vụ với tư cách là chủ tịch Trường Chủ Nhật giáo khu và, nếu cần, có thể phục vụ trong ủy ban Chức Tư Tế A Rôn–Hội Thiếu Nữ.14

Những thay đổi khác nữa về tổ chức sẽ được giải thích thêm trong thông tin gửi đến các vị lãnh đạo. Những thay đổi này gồm có:

  • Buổi họp của ủy ban giới trẻ của giám trợ đoàn sẽ được thay thế bởi một hội đồng giới trẻ của tiểu giáo khu.

  • Từ “Mutual” (Hội Hỗ Tương) sẽ không còn được sử dụng nữa và trở thành “các sinh hoạt của Hội Thiếu Nữ,” “các sinh hoạt của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn,” hay “các sinh hoạt của giới trẻ” và sẽ được tổ chức hằng tuần nếu có thể được.

  • Ngân sách của tiểu giáo khu dành cho các sinh hoạt của giới trẻ sẽ được phân chia đồng đều giữa Hội Thiếu Niên và Hội Thiếu Nữ theo số lượng giới trẻ trong mỗi tổ chức. Một số tiền vừa đủ sẽ được cung cấp cho các sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi.

  • Ở mọi cấp—tiểu giáo khu, giáo khu và trung ương—chúng ta sẽ sử dụng từ “tổ chức” thay vì từ “bổ trợ.” Những người lãnh đạo cấp trung ương của các tổ chức Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, Hội Thiếu Niên, Hội Thiếu Nhi và Trường Chủ Nhật sẽ được gọi là “Các Chức Sắc Trung Ương.” Những người lãnh đạo các tổ chức ở các cấp tiểu giáo khu và giáo khu sẽ được gọi là “các chức sắc tiểu giáo khu” và “các chức sắc giáo khu.”15

Những sự điều chỉnh được công bố ngày hôm nay có thể bắt đầu ngay khi các chi nhánh, tiểu giáo khu, giáo hạt và giáo khu sẵn sàng, nhưng sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng Một năm 2020. Những sự điều chỉnh này, khi được kết hợp và phối hợp với những sự điều chỉnh trước đây, cho thấy một nỗ lực thiêng liêng và có tổ chức phù hợp với giáo lý để ban phước và củng cố mọi người nam, người nữ, giới trẻ và trẻ em, giúp mỗi người noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, trong khi chúng ta tiến triển trên con đường giao ước.

Anh chị em thân mến, tôi hứa và làm chứng rằng những sự điều chỉnh toàn diện này, dưới sự chỉ đạo của một vị chủ tịch và tiên tri đầy soi dẫn, Russell M. Nelson, sẽ cho phép và củng cố mọi tín hữu của Giáo Hội. Giới trẻ của chúng ta sẽ phát triển đức tin vững mạnh hơn nơi Đấng Cứu Rỗi, sẽ được bảo vệ khỏi những cám dỗ của kẻ nghịch thù và sẽ sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong cuộc đời. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Russell M. Nelson, trong “Latter-day Saint Prophet, Wife and Apostle Share Insights of Global Ministry,” Newsroom, ngày 30 tháng Mười năm 2018, newsroom.ChurchofJesusChrist.org.

  2. Ngoài ra, anh chị em đã có những nỗ lực cụ thể để sử dụng đúng tên của Giáo Hội như được Chủ Tịch Russell M. Nelson dạy và để tưởng nhớ Đấng Cứu Rỗi của chúng ta với tình yêu thương và sự tôn kính khi anh chị em làm như vậy.

  3. “Các tín hữu của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô được phái đi để ‘lao nhọc trong vườn nho của Ngài ngõ hầu cứu rỗi linh hồn con người’ (Giáo Lý Giao Ước 138:56). Công việc cứu rỗi này gồm có công việc truyền giáo của tín hữu, giữ chân người cải đạo, giúp các tín hữu kém tích cực trở lại tích cực, công việc đền thờ và lịch sử gia đình, và việc giảng dạy phúc âm. Giám trợ đoàn hướng dẫn công việc này trong tiểu giáo khu. Họ được các thành viên khác trong hội đồng tiểu giáo khu phụ giúp” (Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội mục 5.0, ChurchofJesusChrist.org).

  4. Là những người lãnh đạo, chúng tôi yêu thương các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vì lòng nhân từ và vai trò môn đồ của anh chị em. Chúng tôi gửi lời ngợi khen đến các cá nhân, những người mẹ, những người cha, giới trẻ và trẻ em đang đi trên con đường giao ước—và làm như vậy với lòng tận tụy và niềm vui.

  5. Vào năm 2019, các thầy trợ tế 11 tuổi bắt đầu chuyền Tiệc Thánh và các thiếu nữ và các thiếu niên 11 tuổi đã nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ sử dụng có giới hạn. Năm ngoái, Chủ Tịch Nelson đã yêu cầu các thiếu niên và thiếu nữ của chúng ta tham gia vào một đạo quân của giới trẻ để quy tụ Y Sơ Ra Ên đã bị phân tán ở cả hai bên của bức màn che (xin xem “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên” [buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu dành cho giới trẻ, ngày 3 tháng Sáu năm 2018], HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org). Sự hưởng ứng thật là đáng kể.

    Bây giờ, những người truyền giáo toàn thời gian phục vụ trong một cách đặc biệt ở độ tuổi trẻ hơn. Kể từ ngày 6 tháng Mười năm 2012, các thiếu niên đã hội đủ điều kiện để phục vụ vào lúc 18 tuổi và các thiếu nữ vào lúc 19 tuổi.

  6. “Cũng vậy, bổn phận của chủ tịch Chức Tư Tế A Rôn là chủ tọa bốn mươi tám thầy tư tế, và ngồi họp với họ, giảng dạy cho họ biết các bổn phận của chức phẩm của họ. … Vị chủ tịch này phải là một vị giám trợ; vì đây là một trong những nhiệm vụ của chức tư tế này” (Giáo Lý và Giao Ước 107:87–88).

  7. Những người lãnh đạo trưởng thành cũng sẽ được kêu gọi với tư cách là chuyên gia nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn để phụ giúp trong các chương trình và sinh hoạt cùng tham dự các buổi họp nhóm túc số để giám trợ đoàn có thể thường xuyên đến thăm các lớp học và sinh hoạt của Hội Thiếu Nữ và thỉnh thoảng đến thăm Hội Thiếu Nhi. Một số chuyên gia có thể được kêu gọi để phụ giúp trong một sự kiện cụ thể như đi cắm trại; những người khác có thể được kêu gọi lâu dài để phụ giúp các cố vấn của nhóm túc số. Sẽ luôn có ít nhất hai người nam trưởng thành trong mỗi buổi họp, chương trình hoặc sinh hoạt của nhóm túc số. Mặc dù vai trò và chức danh sẽ thay đổi, nhưng chúng tôi không biết trước được có sự giảm sút số lượng những người nam trưởng thành phục vụ và hỗ trợ các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn không.

  8. Russell M. Nelson, “Witnesses, Aaronic Priesthood Quorums, and Young Women Classes,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 39, sự nhấn mạnh được thêm vào; xin xem thêm Ezra Taft Benson, “To the Young Women of the Church,” Ensign, tháng Mười Một năm 1986, trang 85.

  9. Chúng tôi cũng khuyên các vị giám trợ nên dành ra thêm thời giờ với các tín hữu thành niên trẻ tuổi độc thân và gia đình của họ.

  10. Jeffrey R. Holland, buổi họp lãnh đạo đại hội trung ương, tháng Tư năm 2018; xin xem thêm “Effective Ministering,” ministering.ChurchofJesusChrist.org. Anh Cả Holland đã dạy rằng các trách nhiệm mà giám trợ không thể ủy quyền là chủ tọa các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và các thiếu nữ, là một phán quan thông thường, theo dõi tài chính và các vấn đề thế tục của Giáo Hội, và chăm sóc người nghèo khó và túng thiếu. Các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ cùng những người khác có thể chịu trách nhiệm chính cho công việc truyền giáo, công việc đền thờ và lịch sử gia đình, chất lượng giảng dạy trong tiểu giáo khu, và trông coi cùng phục sự các tín hữu của Giáo Hội.

  11. Ngoài các trường hợp đòi hỏi chìa khóa của một phán quan thông thường, các vấn đề lạm dụng dưới bất cứ hình thức nào cũng cần phải được các giám trợ giải quyết theo chính sách của Giáo Hội.

  12. Chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu cũng sẽ tiếp tục báo cáo trực tiếp với chủ tịch giáo khu.

  13. Các cố vấn của chủ tịch Hội Thiếu Niên giáo khu có thể được kêu gọi từ các tín hữu của giáo khu hoặc, nếu cần, có thể là ủy viên hội đồng thượng phẩm được chỉ định cho Hội Thiếu Nữ và ủy viên hội đồng thượng phẩm được chỉ định cho Hội Thiếu Nhi.

  14. Người anh em làm chủ tịch Trường Chủ Nhật có trách nhiệm quan trọng đối với chương trình giảng dạy giới trẻ vào hai ngày Chủ Nhật mỗi tháng.

  15. Các chủ tịch đoàn của Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, Hội Thiếu Niên, Trường Chủ Nhật và Hội Thiếu Nhi ở các cấp trung ương và giáo khu là Các Chức Sắc Trung Ương hoặc các chức sắc giáo khu. Ở cấp tiểu giáo khu, giám trợ đoàn lãnh đạo các thiếu niên, vậy nên các cố vấn của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn không phải là chức sắc tiểu giáo khu.