2022
Lựa Chọn
Tháng Sáu năm 2022


“Lựa Chọn,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Sáu năm 2022.

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Sáu năm 2022

Lựa Chọn

Giô Suê kêu gọi dân ông đưa ra lựa chọn đúng—để tuân theo Chúa.

lựa chọn

Khả năng của chúng ta để lựa chọn và hành động cho chính mình được gọi là quyền tự quyết. Đó một phần quan trọng trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Một trong những mục đích của cuộc sống này là để cho thấy rằng chúng ta sẽ chọn tuân theo những lệnh truyền của Thượng Đế để có thể trở nên giống như Ngài hơn. Chúng ta sẽ chịu phán xét tùy theo những lựa chọn của mình. (Xin xem 2 Nê Phi 2:27; Giáo Lý và Giao Ước 101:78; Áp Ra Ham 3:25.)

ngày nay

Giô Suê kêu gọi dân ông hãy chọn “ngày nay,” nghĩa là ngay bây giờ. Chúng ta có thể đưa ra các lựa chọn quan trọng một lần và sau đó cố gắng cam kết theo các lựa chọn ấy. (Xin xem Thi Thiên 37:5.)

phục sự

Trong câu này, việc phục sự có nghĩa là thờ phượng, phụ giúp, tuân theo, và cống hiến hết mình cho một ai đó. Chúng ta nên phục vụ Chúa (xin xem Môi Se 1:15).

các thần

Y Sơ Ra Ên đã được truyền lệnh chỉ phục vụ Thượng Đế chân chính và hằng sống, Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 20:2–5). Giô Suê đưa ra ví dụ về các thần khác mà dân ông không được thờ phượng. Các thần khác trong cuộc sống chúng ta có thể bao gồm tài sản, ý kiến của người khác, các sở thích khác—bất kỳ điều gì khiến chúng ta xa rời Chúa.

ta và nhà ta

Giô Suê nói về bản thân ông và gia đình ông. Ông đã nói rằng họ sẽ phục vụ Chúa. Ông muốn dẫn dắt gia đình ông một cách ngay chính và dạy họ noi theo Chúa (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 93:40).