Bạn Hữu
Tìm Hiểu Thêm về Các Bảng Khắc Bằng Vàng!
Tháng Ba năm 2025


“Tìm Hiểu Thêm về Các Bảng Khắc Bằng Vàng!,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2025, trang 24–25.

Tìm Hiểu Thêm về Các Bảng Khắc Bằng Vàng!

Đi theo dòng thời gian để xem cách thức mà chúng ta đã nhận được Sách Mặc Môn.

  • Khoảng năm 421 sau Công Nguyên

  • Tiên tri Mô Rô Ni trong Sách Mặc Môn niêm phong các bảng khắc bằng vàng. Các bảng khắc dạy về Chúa Giê Su Ky Tô. Các bảng khắc cũng kể về lịch sử của dân Mô Rô Ni.

  • Năm 1823

  • Với tư cách là một thiên sứ, Mô Rô Ni đã đến thăm Joseph Smith. Mô Rô Ni nói cho Joseph Smith biết về các bảng khắc bằng vàng đã được chôn giấu trên Đồi Cơ Mô Ra gần đó.

  • Năm 1827

  • Sau khi Joseph đã được chuẩn bị trong bốn năm, Chúa tin cậy giao phó cho ông mang các bảng khắc về nhà.

  • Năm 1828

  • Joseph đã phiên dịch các bảng khắc bằng cách chăm chú lắng nghe Đức Thánh Linh. Ông cũng sử dụng các công cụ đặc biệt từ Thượng Đế. Ông đã sử dụng một hòn đá gọi là đá tiên kiến và các công cụ được gọi là dụng cụ phiên dịch hay còn gọi là U Rim và Thu Mim đã được chôn cùng với các bảng khắc.

  • 1829

  • Cha Thiên Thượng đã giúp Joseph hiểu điều mà các bảng khắc ghi chép. Oliver Cowdery đã giúp viết xuống những điều Joseph đã phiên dịch.

  • Có ít nhất mười hai người đã nhìn thấy các bảng khắc bằng vàng. Một trong số họ là Mary Whitmer. Các em có thể đọc chứng ngôn của các nhân chứng khác ở trang đầu của Sách Mặc Môn. Không một ai trong số những người này từng phủ nhận điều họ đã kinh nghiệm được.

  • Năm 1830

  • Bản dịch đầu tiên của Sách Mặc Môn được dịch ra tiếng Anh và được in tại Palmyra, New York, Hoa Kỳ.

  • Ngày nay

  • Sách Mặc Môn hiện được đọc trên khắp thế giới! Sách đã được phiên dịch ra 115 ngôn ngữ. Những người truyền giáo chia sẻ Sách Mặc Môn với tất cả mọi người mà họ có thể chia sẻ.

Dòng thời gian với hình ảnh minh họa về Joseph Smith và các bảng khắc bằng vàng

Hình ảnh minh họa do Alyssa Petersen thực hiện